Tháp Eiffel phải đóng cửa vì thông tin khủng bố

(Dân trí) - “Niềm tự hào của nước Pháp” bị đóng cửa vì thông tin xuất hiện người đàn ông lạ mặt đeo ba lô xuất hiện tại khu vực chân tháp. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, tháp Eiffel cũng đóng cửa vì lý do nhân viên đình công.

Khám phá vẻ đẹp Eiffel khi đi thang máy lên đỉnh tháp.

 

Khi tiếng chuông báo động vang lên vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ địa phương), lực lượng cảnh sát chống khủng bố được điều động tới và sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn. Vào thời điểm này, hàng trăm du khách đang xếp hàng chờ lên đỉnh tháp. Ngay lập tức, những khu vực bán vé phải đóng cửa.

Tháp Eiffel nhiều lần trong tình trạng báo động khủng bố.
Tháp Eiffel nhiều lần trong tình trạng báo động khủng bố.

Theo báo cáo, một người đàn ông khả nghi đeo ba lô lớn xuất hiện tại khu vực đông khách du lịch dưới chân tháp. Nguồn tin mật cho thấy, có thể đây là một tay lính nhảy dù đang cố leo lên đỉnh tháp và nhảy xuống.

Kể từ đầu năm đến nay, ngọn tháp nổi tiếng một vài lần bị đóng cửa vì những lý do khác nhau.
Kể từ đầu năm đến nay, ngọn tháp nổi tiếng một vài lần bị đóng cửa vì những lý do khác nhau.

“Biểu tượng của nước Pháp” nhiều lần bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố, bao gồm cả al-Qaeda và ISIS. An ninh tại đây được thắt chặt hơn kể từ sau cuộc tấn công ở Paris của 3 tay súng Hồi giáo cực đoan vào hồi tháng 1 đầu năm. Những năm gần đây, lực lượng cảnh sát nhiều lần nhận được cảnh báo đánh bom xung quanh khu vực tháp Eiffel. Lực lượng chống khủng bố luôn ở tình trạng báo động cao.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, tòa tháp cũng phải đóng cửa vì lý do nhân viên đình công. Sau hơn 5 giờ, khoảng 2 giờ chiều (theo giờ địa phương), tháp Eiffel mở cửa trở lại. Tổn thất ước tính lên tới hàng trăm ngàn bảng Anh.

Tháp Eiffel là biểu tượng, niềm tự hào của người Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Được xây dựng năm 1889, ngọn tháp sớm trở thành biểu tượng uy tín của nước Pháp thời hiện đại. Hiện Eiffel đang trở thành một trong những điểm thu hút đông khách du lịch nhất trên thế giới, tiếp đón 7 triệu lượt khách/năm.

Huy Hoàng

Theo TZ

Tháp Eiffel phải đóng cửa vì thông tin khủng bố - 3