Thành phố nào đáng sống nhất trên thế giới?

(Dân trí) - Dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá, tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU, thuộc tạp chí Economist) đã đưa ra danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Vị trí quán quân năm nay không gây nhiều ngạc nhiên khi Melbourne của Australia lại tiếp tục đứng đầu bảng trong danh sách. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, thành phố văn hóa của “xứ sở chuột túi” vinh dự nhận được danh hiệu này. Tiếp sau đó là Vinenna (Áo), Vancouver/ Toronto (Canada), Adelaide/Sydney (Australia). Có thể thấy, Australia xứng đáng là “thiên đường sinh sống” khi góp mặt tới 3 ứng cử viên trong Top 5.

Dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt và tỷ lệ giết người thấp, qua đó, EIU đánh giá trên 140 đô thị và đưa ra danh sách “Những thành phố đáng sống nhất”.

Melbourne, Australia
Melbourne, Australia

 

Thành phố phía Tây Nam nước Úc tiếp tục trong danh sách những nơi đáng sống nhất. Nơi đây ấn tượng bởi ẩm thực phong phú, nền âm nhạc nghệ thuật đặc sắc. Là năm thứ 5 liên tiếp Melbourne nhận được vinh dự này.

Vienna , Áo
Vienna , Áo

Trên thang điểm đánh giá, “thành phố âm nhạc châu Âu” Vienna chỉ kém sau Melbourne 0.1 điểm. Từ lâu, Vienna được mệnh danh là thành phố văn hóa thế giới, trái tim âm nhạc cổ điển của châu Âu.

Vancouver, Canada
Vancouver, Canada

Là một đô thị hải cảng duyên hải thuộc tỉnh British Columbia, nhiều lần Vancouver nằm trong danh sách những thành phố lý tưởng của Canada. Với dân số đông thứ 8 trên toàn quốc, nơi đây được bình chọn là thành phố yên bình với hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Vancouver, Canada
Toronto, Canada

Đây là thành phố lớn nhất ở Canada và đứng thứ 5 trong khu vực Bắc Mỹ. Thành phố được biết tới bởi sự an toàn, sạch sẽ, văn hóa đa dạng.

Adelaide, Australia
Adelaide, Australia

Adelaide là thành phố sở hữu những bãi biển đẹp nhất nước Úc. Là một trong những đô thị xanh nhất thế giới và có giá cả phải chăng, Adelaide còn được gọi với cái tên “thành phố 20 phút” vì từ trung tâm thành phố tới các khu vực lân cận chỉ mất khoảng 20 phút. Cũng xếp vị trí thứ 5 như Adelaide là thành phố Calgary, Canada.

Bảng xếp hạng còn đưa ra danh sách tên 5 thành phố có chất lượng sống “tồi” nhất thế giới. Trong đó, hầu hết là các nước đến từ châu Phi.

Tripoli (Libya)
Tripoli (Libya)
Lagos (Nigeria)
Lagos (Nigeria)
Port Moresby (Papua New Guinea)
Port Moresby (Papua New Guinea)
Dhaka (Bangladesh)
Dhaka (Bangladesh)
Damascus (Syria)
Damascus (Syria)

Việt Hà

Tổng hợp

Thành phố nào đáng sống nhất trên thế giới? - 11