Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông

(Dân trí) - Đền Thờ Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin hay Sik Sik Yuen temple) nằm trên diện tích rộng lớn hơn 18.000 m2, giữa Cửu Long náo nhiệt. Đây là ngôi đền không chỉ nổi tiếng linh thiêng ở Hồng Kông (Trung Quốc) mà còn được người dân khắp nơi trên thế giới biết đến.

Đền Huỳnh Đại Tiên được xem như là biểu tượng cho sự tín ngưỡng trong công việc làm ăn và cầu mong tài lộc, tình yêu, hạnh phúc của người dân Hồng Kông. Đến đây du khách sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tôn giáo của người Trung Quốc, để hiểu thêm về thế giới tâm linh của người dân nơi đây.

Toàn cảnh đền Huỳnh Đại Tiên
Toàn cảnh đền Huỳnh Đại Tiên

Đền Huỳnh Đại Tiên thờ cả 3 tôn giáo chính ở Trung Quốc là Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo. Trong đền có bức tường Cửu Long phỏng theo bức tường trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Người ta nói rằng nếu ai muốn thay đổi thời vận thì đi vòng quanh đài phun nước (theo chiều kim đồng hồ) 3 lần sẽ được linh ứng.

Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông - 2
Đèn lồng treo khắp khuôn viên của ngôi đền
Đèn lồng treo khắp khuôn viên của ngôi đền

Phía sau đền là khu vườn nhỏ và hồ nước, thác nhân tạo và bản sao của bức tường Cửu Long ở quảng trường Bắc Kinh một không gian yên tĩnh so với phía trước đền. Trong đền thờ Huỳnh Đại Tiên có một đài phun nước nhỏ.

Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông - 4

Quả chuông đồng trong đền

Quả chuông đồng trong đền

Theo truyền thuyết, Huỳnh Sơ Bình là một vị tăng sư có khả năng chữa lành bệnh tật sống vào thế kỷ thứ 4 tại Trung Quốc. Sau khi bước vào tuổi 50, ông đạt đến cảnh giới thánh thần bất tự với tên Huỳnh Đại Tiên. 16 thế kỷ sau, những hậu nhân Đạo giáo mang theo ảnh thờ đến Hồng Kông và lập đền thờ cho những tín đồ của ông.

Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông - 6
Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông - 7

Ngôi đền mang nhiều nét kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc thể hiện qua những cây cột bằng gỗ màu đỏ, nhà hai mái cong, gạch âm dương màu xanh lục, hàng rào màu vàng cùng với những chi tiết hoa văn đầy màu sắc.

Thăm ngôi đền linh thiêng nhất ở Hồng Kông - 8

Điều mà khiến cho ngôi đền này trở nên nổi tiếng đó là độ linh thiêng của nó, có rất nhiều người đến đây để cầu xin vận may từ chuyện làm ăn cho đến tình cảm, hay thậm chí chỉ cầu xin thắng cuộc trong những trận cá ngựa, cờ bạc…

Du khách đến viếng đền Huỳnh Đại Tiên
Du khách đến viếng đền Huỳnh Đại Tiên

Bình thường đền cũng rất đông du khách đến tham quan nhưng vào dịp Tết Nguyên Đán, khi đó mọi người khắp nơi đến thắp hương cầu nguyện nên đền rất đông du khách.

Khu vực dành để cầu xin duyên phận, tình cảm hạnh phúc của mình
Khu vực dành để cầu xin duyên phận, tình cảm hạnh phúc của mình
Du khách đến đây cầu xin vận may từ chuyện làm ăn cho đến tình cảm, hay thậm chí chỉ cầu xin thắng cuộc trong những trận cá ngựa, cờ bạc...
Du khách đến đây cầu xin vận may từ chuyện làm ăn cho đến tình cảm, hay thậm chí chỉ cầu xin thắng cuộc trong những trận cá ngựa, cờ bạc...

Nơi đây giống như một chốn cho du khách tĩnh tâm tinh thần và hi vọng cho một cuộc sống bình an và tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: V.Lộc-C.Bính