Tàu du lịch lớn thứ 3 thế giới lần đầu cập cảng Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 9/8, tàu Voyager of the Seas thuộc hãng tàu Royal Caribbean (Mỹ) – lớn thứ 3 thế giới đã cập bến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là chuyến tàu du lịch lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Chân Mây. Voyager of the Seas có chiều dài 311m, rộng 48m, có 15 tầng với 1.306 phòng. Tàu chuyên phục vụ các hải trình châu Á và châu Đại Dương. Chuyến tàu này đã đưa 3.600 khách quốc tế và gần 1.200 thủy thủ làm việc trên tàu đến tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An.

 

1081-6aa9a
Tàu Voyager of the Seas lớn thứ 3 thế giới lần đầu cập cảng Chân Mây, Huế

Trên chuyến tàu này còn có đại diện các tạp chí hàng đầu của Úc và Hồng Kông đến khảo sát, viết bài giới thiệu về các điểm du lịch, sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên-Huế. Tại Huế, đoàn sẽ được đi tham quan Huế cũng như tập chế biến các món ăn của đất Cố đô, vào 18h cùng ngày, đoàn đã lên tàu để vào Đà Nẵng tham quan.

 

1083-6f7b2
Đoàn báo chí trên tàu

 

Được biết Voyager of the Seas cũng là tàu du lịch đầu tiên đến cảng Chân Mây sau khi cảng được nâng cấp để đón tàu du lịch cỡ lớn. Vào ngày 21/9 tới, cảng Chân Mây sẽ tiếp tục đón du thuyền Voyager of the Seas sẽ tiếp tục cập cảng Chân Mây để mang du khách đến tham quan các điểm di tích tại Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Cảng Chân Mây sẽ đón thêm 13 chuyến tàu du lịch quốc tế, nâng tổng số lên 34 chuyến trong năm nay với khoảng 70 nghìn lượt khách và thuyền viên, tăng hơn gấp rưỡi so với năm ngoái.

 

1082-56566
Bề ngoài sang trọng của con tàu lớn thứ 3 thế giới cập cảng Huế

 

Dự án nâng cấp bến tàu số 1 ở Cảng Chân Mây thực hiện từ đầu năm 2015, nhằm nâng cấp chiều dài bến từ 300 mét lên 360 mét, nạo vét khu nước trước bến rộng và nạo vét vũng quay trở tàu với đường kính từ 400 mét lên 570 mét. Dự án sau khi hoàn thành đảm bảo tiếp nhận được tàu khách cỡ lớn với chiều dài lên đến 360,3 mét.

Chân Mây nằm ở vị trí trung tâm của Việt Nam, giữa hai đô thị lớn nhất miền Trung là Huế - Đà Nẵng. Đây còn là cảng chính giữa con đường biển kết nối Singapore, Philippines và Hong Kong. Cảng Chân Mây là cảng biển tổng hợp đầu mối loại 1 của Việt Nam; là 1 trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á.

 

Đại Dương