Sân bay Tân Sơn Nhất mở dịch vụ ghế ngủ miễn phí

(Dân trí) - Cảng hàng không Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vừa đưa vào sử dụng hai dịch vụ ghế ngủ và khu vui chơi miễn phí hiện đại dành cho hành khách.

Ngày 26/10, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác một phần (phần cánh) gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích 8.780 m2 của nhà ga quốc tế mở rộng.
Ngày 26/10, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác một phần (phần cánh) gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích 8.780 m2 của nhà ga quốc tế mở rộng.
Phần cánh này nằm nối tiếp về phía đông của nhà ga quốc tế T2 hiện hữu, với sảnh chờ và mở thêm 7 cổng ra máy bay, gồm 3 cổng tại tầng 3 đi bằng ống lồng và 4 cổng tại tầng trệt, di chuyển bằng xe buýt.
Phần cánh này nằm nối tiếp về phía đông của nhà ga quốc tế T2 hiện hữu, với sảnh chờ và mở thêm 7 cổng ra máy bay, gồm 3 cổng tại tầng 3 đi bằng ống lồng và 4 cổng tại tầng trệt, di chuyển bằng xe buýt.
​Tại khu vực này, có thêm hai dịch vụ miễn phí là ghế ngủ và khu vui chơi trẻ em.
​Tại khu vực này, có thêm hai dịch vụ miễn phí là ghế ngủ và khu vui chơi trẻ em.
Khu vui chơi trẻ em có diện tích 40m2 với nhiều nhằm phát triển trí tuệ cho các em như lego, đất nặn...
Khu vui chơi trẻ em có diện tích 40m2 với nhiều nhằm phát triển trí tuệ cho các em như lego, đất nặn...
Ngoài ra, còn có nhiều cầu trượt, nhà đồ chơi giúp các em phát triển về thể chất. Khu vui chơi hoàn toàn miễn phí cho cả trẻ em và người lớn.
Ngoài ra, còn có nhiều cầu trượt, nhà đồ chơi giúp các em phát triển về thể chất. Khu vui chơi hoàn toàn miễn phí cho cả trẻ em và người lớn.
Dịch vụ ghế ngủ miễn phí rộng 100m2 với 20 chiếc ghế được đặt dọc hành lang.
Dịch vụ ghế ngủ miễn phí rộng 100m2 với 20 chiếc ghế được đặt dọc hành lang.
Những chiếc ghế ngủ được thiết kế dài, lót xốp bọc da giúp hành khách nằm êm và thoải mái nhất. Mỗi chiếc ghế đều đặt cách khá xa nhau tao sự yên tĩnh cho mỗi người.
Những chiếc ghế ngủ được thiết kế dài, lót xốp bọc da giúp hành khách nằm êm và thoải mái nhất. Mỗi chiếc ghế đều đặt cách khá xa nhau tao sự yên tĩnh cho mỗi người.
Ở cạnh mỗi chiếc ghế ngủ đều trang bị ổ cắm điện phục vụ nhu cầu sạc điện thoai và đồ điện tử.
Ở cạnh mỗi chiếc ghế ngủ đều trang bị ổ cắm điện phục vụ nhu cầu sạc điện thoai và đồ điện tử.
Nhà ga mở rộng cũng khai trương dịch vụ phòng ngủ mini có thu phí. Dịch vụ này gồm 10 phòng ngủ mini, phục vụ hành khách nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi chuyến bay.
Nhà ga mở rộng cũng khai trương dịch vụ phòng ngủ mini có thu phí. Dịch vụ này gồm 10 phòng ngủ mini, phục vụ hành khách nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi chuyến bay.
Phòng ngủ được đảm bảo an toàn, yên tĩnh với thẻ từ sử dụng cho 1 người lớn và 1 trẻ em dưới 7 tuổi.
Phòng ngủ được đảm bảo an toàn, yên tĩnh với thẻ từ sử dụng cho 1 người lớn và 1 trẻ em dưới 7 tuổi.
Mỗi phòng ngủ mini có diện tích khoảng 4m2, cao 2,7m được trang bị tranh treo tường, đèn ngủ, ổ cắm điện, giường nệm, gối...phù hợp cho một người nằm nghỉ thay vì phải ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Thời gian sử dụng là 7 USD (khoảng 140.000 đồng/ 1 giờ).
Mỗi phòng ngủ mini có diện tích khoảng 4m2, cao 2,7m được trang bị tranh treo tường, đèn ngủ, ổ cắm điện, giường nệm, gối...phù hợp cho một người nằm nghỉ thay vì phải ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Thời gian sử dụng là 7 USD (khoảng 140.000 đồng/ 1 giờ).

Hệ thống cửa hàng tiện lợi cũng chính thức hoạt động. Cửa hàng cung cấp các mặt hàng đặc sản, thực phẩm, thức ăn như cơm, bánh mì, nước uống...với hình thức mang đi với giá cả chỉ khoảng 20.000 đồng.
Hệ thống cửa hàng tiện lợi cũng chính thức hoạt động. Cửa hàng cung cấp các mặt hàng đặc sản, thực phẩm, thức ăn như cơm, bánh mì, nước uống...với hình thức mang đi với giá cả chỉ khoảng 20.000 đồng.

Nguyễn Quang