Phim người lớn “hạng nặng” đột nhiên trình chiếu tại trạm tàu điện đông khách

(Dân trí) - Trên màn hình khổng lồ tại trạm ga tàu điện ngầm đông khách nhất Ấn Độ bỗng nhiên bị chiếu nhầm đoạn phim người lớn “hạng nặng” khiến nhiều du khách sững sờ. Sự việc đang gây ra làn sóng tranh cãi khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Phim người lớn “hạng nặng” đột nhiên trình chiếu tại trạm tàu điện đông khách

Sự việc diễn ra vào hôm 15/4 vừa qua tại nhà ga thuộc khu trung tâm thương mại Connaught Place, Dehli, Ấn Độ. Được biết, đây là một trong những trạm tàu điện ngầm đông khách nhất quốc gia này, với hàng chục nghìn lượt người đi lại mỗi ngày.

Phim nóng chiếu nhầm ở trạm ga tàu điện ngầm đông khách
Phim nóng chiếu nhầm ở trạm ga tàu điện ngầm đông khách

Cụ thể, trên màn hình lớn chuyên dùng quảng cáo các mặt hàng cao cấp hay chương trình thẻ tín dụng, đột nhiên phát sóng đoạn phim khiêu dâm “hạng nặng”. Đây cũng là thời điểm đông khách đi lại nhất trong ngày. Rất đông du khách có mặt tại hiện trường phát hiện ra điều này. Họ dừng lại, quay bằng điện thoại rồi tải lên mạng xã hội. Sự việc gây ầm ĩ tới mức chính quyền địa phương buộc phải vào cuộc.

Trước cửa trung tâm thương mại Connaught Place, Dehli, Ấn Độ, nơi xảy ra sự việc
Trước cửa trung tâm thương mại Connaught Place, Dehli, Ấn Độ, nơi xảy ra sự việc

Được biết, màn hình quảng cáo do một công ty tư nhân điều hành. Do sử dụng mạng wifi không an toàn, các hacker đã đột nhập và tải những đoạn phim đồi trụy từ di động tới biển quảng cáo và trực tiếp phát sóng cho người xem.

Ông Mohinder Yadav, người phát ngôn của công ty đường sắt Metro Delhi (DMRC) cho biết, các nhà chức trách vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Hiện họ xác định được 3 nghi phạm liên quan tới sự việc này. “Theo những gì CCTV ghi lại, 3 người đàn ông phát clip khiêu dâm qua di động tới thẳng màn hình quảng cáo”, ông nói.

Ông Yadav khẳng định thêm, các nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước sự cố và yêu cầu những màn hình công cộng cần lắp đặt mật khẩu bảo vệ ngay lập tức. Sự cố trên hiện đang dấy lên làn sóng chỉ trích ở Ấn Độ, nơi nói về chuyện liên quan tới tình dục cũng bị coi là cấm kị. Các phim nước ngoài trình chiếu tại đây nếu có những cảnh quay nóng bỏng táo bạo sẽ bị cắt bỏ. Được biết, một số cảnh quay trong “50 sắc giới” hay “Điệp viên 007” bị coi là không phù hợp với khán giả Ấn Độ.

Phim nóng chiếu nhầm ở biển quảng cáo ngoài trời gây tắc đường
Phim nóng chiếu nhầm ở biển quảng cáo ngoài trời gây tắc đường

Trước đó, từng có sự cố tương tự xảy ra ngay tại Ấn Độ. Vào tháng 8/2016, trên một tuyến đường của thành phố Pune, một tấm biển quảng cáo dựng ngoài trời vô tình phát ngầm đoạn phim thuộc một trang web khiêu dâm. Tuy sự cố chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ thu hút người đi đường. Điều này khiến giao thông trên các tuyến phố lân cận bị ùn tắc nhẹ.

Phim khiêu dâm chiếu nhầm ở trung tâm thương mại
Phim khiêu dâm chiếu nhầm ở trung tâm thương mại

Sự cố tương tự cũng từng xảy ra ở Trung Quốc. Tháng 2/2016, trên màn hình trung tâm của một trung tâm thương mại ở tỉnh An Huy cũng chiếu nhầm thước phim nóng. Dù xảy ra vào thời điểm đông khách nhưng các nhân viên không phát hiện ra. Tận khi có khách hàng phàn nàn, nhân viên trung tâm thương mại mới tới giải quyết sự cố.

Huy Hoàng

Theo MR, TG