Phát hiện và xử phạt 3 du khách nước ngoài đi du lịch trái phép

(Dân trí) - Ngày 26/2, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết, 3 du khách nước ngoài tự ý đi tham quan tuyến du lịch Rào Thương - Hang Én trái phép vừa bị các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Theo đó vào ngày 24/2, khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực km 35 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn nhánh Tây đến Hang Én, Tổ Công tác tuần tra thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện 3 du khách người nước ngoài gồm: Mr. Dee Smith (SN 1983, Quốc tịch Mỹ), Mr. Jeremy Lalonde (SN 1988, Quốc tịch Pháp) và Mr.ChrisVophe Voisin (SN 1986, Quốc tịch Pháp), đi du lịch trái phép trong phạm vi của Vườn Quốc gia.

3 du khách nước ngoài du lịch chui bị lực lượng chức năng bắt giữ
3 du khách nước ngoài du lịch "chui" bị lực lượng chức năng bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 du khách này tự đi tham quan du lịch mà chưa mua vé tham quan tuyến Rào Thương - Hang Én nên Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời giải thích về các điểm, tuyến tham quan hợp pháp tại Vườn Quốc gia và các quy định có liên quan để các du khách biết và chấp hành một cách nghiêm túc.

Lực lượng chức năng giải thích các quy định để du khách hiểu và chấp hành.
Lực lượng chức năng giải thích các quy định để du khách hiểu và chấp hành.

Ông Tịnh cũng cho biết, 3 du khách người nước ngoài này sau khi tham quan tuyến Rào Thương - Hang Én đang có ý định tiếp tục du lịch "chui" để tham quan hang Sơn Đoòng và như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Đặng Tài