Những thành phố có cư dân lao động chăm chỉ nhất thế giới

(Dân trí) - Trung bình với 50.1 giờ đồng hồ làm việc mỗi tuần, cư dân Hong Kong (Trung Quốc) là những người làm việc chăm chỉ nhất thế giới. Cư dân Bangkok hay Đài Bắc (Trung Quốc) cũng là những cái tên có mặt trong bảng xếp hạng.

Mạng trực tuyến kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp Expert Market mới đưa ra bảng xếp hạng các thành phố trên toàn cầu ở hạng mục “những nơi người dân làm việc chăm chỉ nhiều giờ nhất trong năm”.

Theo đó, Expert Market lấy thông tin từ các thành phố lớn quan trọng trên toàn cầu, sau đó sắp xếp chúng dựa theo tổng số giờ trung bình làm việc mỗi năm, sử dụng dữ liệu từ tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ UBS.

Theo bản báo cáo, cư dân ở Hong Kong, Trung Quốc, là những người làm việc chăm chỉ nhất thế giới. Trung mình mỗi người làm việc trên 50 tiếng/tuần, chỉ có 17 ngày nghỉ lễ hưởng lương. Được biết, cư dân các thành phố có mặt trong Top 12 đều làm việc hơn 40 giờ/tuần. Trong khi đó, ở những thành phố top đầu, người dân trung bình làm việc trên 50 tiếng/tuần.

Đáng lưu ý, con số trên chỉ số giờ làm việc đã trừ đi những ngày nghỉ. Thời gian kể trên bao gồm cả công việc toàn thời gian và bán thời gian. Bảng so sánh này cũng cho thấy, người dân ở London làm việc khoảng 33.5 giờ/tuần. Trong khi đó, người dân New York trung bình làm 35.5 giờ/tuần.

Người dân Hong Kong làm việc chăm chỉ nhất thế giới
Người dân Hong Kong làm việc chăm chỉ nhất thế giới

Người dân Hong Kong làm việc chăm chỉ nhất thế giới, trung bình khoảng 50.1 giờ/tuần

Quay trở lại với Hong Kong, nơi được xếp hạng “cư dân làm việc chăm chỉ nhất toàn cầu”, chỉ số trung bình ở đây lên tới 50.1 giờ/tuần. Nhiều trụ sở chính của các tập đoàn lớn trên thế giới đều đặt tại đây. Người dân Hong Kong thậm chí còn làm việc nhiều hơn so với mức trung bình toàn cầu lên tới 27.4%.

Cư dân ở Mumbai, Ấn Độ trung bình làm việc 43.8 giờ/tuần. Mỗi năm, họ dành tới 2276.6 giờ làm việc.
Cư dân ở Mumbai, Ấn Độ trung bình làm việc 43.8 giờ/tuần. Mỗi năm, họ dành tới 2276.6 giờ làm việc.
Người dân Mexico làm việc chăm chỉ đứng thứ 3 trong top với 43.5 giờ/tuần. Tại đây, cư dân nghỉ trung bình 17.3 ngày mỗi năm, làm việc nhiều hơn mức trung bình toàn cầu khoảng 16.3%.
Người dân Mexico làm việc chăm chỉ đứng thứ 3 trong top với 43.5 giờ/tuần. Tại đây, cư dân nghỉ trung bình 17.3 ngày mỗi năm, làm việc nhiều hơn mức trung bình toàn cầu khoảng 16.3%.
New Delhi, thành phố thứ 2 của Ấn Độ cũng có mặt trong danh sách với mức trung bình 42.6 giờ/tuần, cao hơn trung bình của thế giới 14.56%.
New Delhi, thành phố thứ 2 của Ấn Độ cũng có mặt trong danh sách với mức trung bình 42.6 giờ/tuần, cao hơn trung bình của thế giới 14.56%.
Thủ đô Bangkok, Thái Lan với mức trung bình 42.1 giờ/tuần. Người dân tại đây làm việc chăm chỉ với số giờ nhiều thứ 4 ở châu Á và thứ 5 trên thế giới. Họ nghỉ ít hơn 9 ngày mỗi năm. Đây cũng là con số ngày nghỉ thấp thứ 2 thế giới.
Thủ đô Bangkok, Thái Lan với mức trung bình 42.1 giờ/tuần. Người dân tại đây làm việc chăm chỉ với số giờ nhiều thứ 4 ở châu Á và thứ 5 trên thế giới. Họ nghỉ ít hơn 9 ngày mỗi năm. Đây cũng là con số ngày nghỉ thấp thứ 2 thế giới.

Ngoài ra, trong bảng danh sách còn có Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất), Nairobi (Kenya), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Bogota (Colombia), Cairo (Ai Cập) và Santiago (Chile).

Việt Hà

Theo BI