Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1)

Sở hữu thủ đô mua sắm hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler, Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn số một đối với hơn 24 triệu lượt khách đến du lịch quốc gia này năm qua. Dưới đây là một số điểm mua sắm được du khách Việt yêu thích khi đến xứ sở chùa Vàng.

1. Trung tâm vàng bạc đá quý Thái Lan

Trung tâm vàng bạc đá quý World Gems Collection là trung tâm chế tác lớn nhất nổi tiếng ở Đông Nam Á nói chung và của Bangkok nói riêng. Đến với World Gems du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm, bộ sưu tập vô cùng tinh sảo từ kim cương, đá quý saphia, hồng ngọc, lam ngọc.. với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001và được sự bảo hành trọn đời của Hoàng Gia Thái Lan. Tất cả những sản phẩm ở đây đều được bày bán nhằm mục đích xung vào công quỹ từ thiện cho các trẻ em mồ côi tàn tật, không nơi nương tựa.

Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1) - 1

Đầu tiên, khi bước vào trung tâm du khách sẽ được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm được đính 600.000 viên pha lê phác họa lên hình tượng con công kiều diễm. Nó có trọng lượng 128kg và được bán với giá 200.000 USD. Đối diện với tác phẩm con công nổi tiếng đó là con rồng, một trong những tuyệt tác kinh điển của Hoàng Gia Thái Lan. Bên ngoài con rồng được rát vào 24 kara nguyên chất. Hơn nữa, con rồng này còn được gắn 450.000 viên pha lê có trọng lượng 88 kg được bán 200.000 USD.

Các trung tâm thông thường chỉ bày bán và trưng bày các sản phẩm, nhưng riêng trung tâm Vàng bạc đá quý Thái Lan lại có các gian xưởng chế tác, nơi làm việc của các nghệ nhân. Du khách đến đây sẽ được quan sát các nghệ nhân làm việc trong từng công đoạn để tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, mới lạ. Sau đó, du khách sẽ vào trong phòng nghe băng hình để nghe giới thiệu về thế giới đá quý và những viên đá quý phù hợp với tháng sinh của mình giúp phò trợ đem lại may mắn, tiền tài và hạnh phúc.

Ngoài ra với những du khách thích nuôi cá cảnh trong nhà mà không có thời gian chăm sóc thì hoàn toàn có thể mua những hồ cá không phải thay nước tại đây. Đây là một trong những điều mới lạ trong khu trung tâm này.

Đi qua khu bán đồ trang sức là một siêu thị mini bày bán các đồ lưu niệm, mỹ phẩm, sữa tắm, quần áo... khu vực này tuy nhỏ nhưng luôn đông đúc bởi các mặt hàng ở đây khá được ưa chuộng và giá cả vừa phải.

2. Trại rắn Hoàng Gia Thái Lan

Một trong những điểm mua sắm nổi tiếng khác của Thái Lan, du khách không thể bỏ qua đó là “Trại Rắn Hoàng Gia Thái Lan”. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn hấp dẫn: xiếc rắn, múa rắn, lấy nọc rắn, sờ pín rắn may mắn… Và đặc biệt là nghe các Trình dược viên chuyên nghiệp người Thái gốc Việt giới thiệu những loại thuốc gia truyền độc quyền được tinh chế từ Rắn, được công nhận trên toàn thế giới.

Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1) - 2

Sau đó, du khách sẽ tham quan phòng trưng bày các sản phẩm được chế biến từ rắn và được nghe thuyết trình về sự sinh sản và chu kỳ phát triển của rắn; sự nguy hiểm cũng như công dụng của rắn; công dụng của một số chế phẩm từ rắn của Viện nghiên cứu, đã qua các khâu nghiên cứu, bào chế, thực nghiệm lâm sàn và đã được cấp phép lưu hành; những thành công của ngành Y học cổ truyền Thái Lan trong điều trị các loại bệnh bằng sản phẩm của rắn.

Các sản phẩm dược liệu từ rắn có rất nhiều công dụng. Thịt rắn chữa những bệnh thần kinh, đau nhức, tê liệt, co giật, kinh phong, mụn nhọt, lở loét. Mỡ rắn dùng bôi, xoa làm chóng lên da non, chữa bỏng lửa, chốc đầu. Máu rắn trị chứng nhức, đau mỏi lưng. Mật rắn chống viêm, chữa đau sưng, thấp khớp, ra mồ hôi trộm, hen suyễn, nóng sốt, nhức đầu dai dẳng. Nọc rắn chữa hủi (cùi), ung thư, động kinh, đau cơ, đau thắt ngực, viêm khớp, viêm dây thần kinh. Xác rắn lột là thuốc sát trùng và trị ghẻ lở, thối tai, đau cổ họng, trẻ em động kinh co giật. Rượu rắn, cao rắn làm tăng sinh lực, chữa tê thấp, đau nhức gân, cơ xương khớp… Đây đều là các vị thuốc quý của dân gian, đã được kiểm chứng và cấp phép lưu hành.

3. Trung tâm Yến Huyết Hoàng gia Thái Lan (Vườn bướm)

Một điểm mua sắm khác cũng thường được đưa vào chương trình tour Thái Lan dành cho du khách Việt là trung tâm Yến huyết Hoàng gia Thái Lan (Vườn bướm). Tại đây, du khách được nghe giới thiệu và tham quan trưng bày về đặc sản 3 miền của Thái Lan: Bạch yến – Huyết yến, Mật ong hoa Anh túc và Cao hổ cốt.

Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1) - 3

Hướng dẫn viên nói tiếng Việt thành thạo sẽ giới thiệu cho du khách về mô hình động yến, tìm hiểu về mật ong nguyên chất và giới thiệu về sản phẩm cao hổ cốt. Sau khi nghe giới thiệu xong, du khách có thể tự do mua sắm các loại đặc sản như: Huyết Yến đóng hộp được lấy từ huyết của các con chim Yến rất bổ và lợi ích cho cơ thể; Mật Ong đặc biệt đặc chế từ hoa Anh Túc; Cao hổ cốt với tỷ lệ xương hổ nấu và pha chế chỉ 40%, còn lại 60% gồm sâm nhung, thuốc bắc với thảo dược.

Các sản phẩm trong Trung tâm Yến Huyết Hoàng gia Thái Lan đều được đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên giá thành các sản phẩm khá cao, du khách nên cân nhắc trước khi mua.

4. Trung tâm giới thiệu sản phẩm từ da thật

Thái Lan với nhiều mặt hàng, sản phẩm từ da thật nổi tiếng như ví, túi xách hay dây nịt… Khi du lịch đất nước này, du khách dễ dàng mua sắm các sản phẩm từ da thật tại các cửa hàng trên khắp Thái Lan.

Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1) - 4

Nhưng bên cạnh đó một số cửa hàng cũng bày bán rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, hoặc làm giả da cá sấu. Những mặt hàng thường bị làm giả nhiều nhất là: ví cá sấu và dây nịt cá sấu. Vì thế, du khách cần xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua sản phẩm.

5. Cửa hàng bánh kẹo

Những điểm mua sắm hấp dẫn tại Thái Lan (phần 1) - 5

Cũng như các mặt hàng hóa thông thường khác, du khách có thể dễ dàng mua sắm các mặt hàng bánh kẹo Thái Lan ở khắp mọi nơi. Hầu hết, các sản phẩm đều có nhiều mẫu mã đẹp và thu hút người mua. Du khách có thể thoải mái mua sắm vì mặt hàng này có giá rất rẻ, phù hợp để mua làm quà cho nhiều người.

Lợi thế khi tham gia tour du lịch mua sắm: Hoàn thuế giá trị gia tăng VAT

Du khách đến Thái Lan nay có thể được hoàn thuế VAT tại các sân bay quốc tế ở Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai và Phuket khi mua hàng trị giá tối thiểu 5.000 Baht trong một ngày (tổng số có thể gộp từ nhiều lần mua hàng trong một ngày). Du khách nên đề nghị cửa hàng xuất mẫu hoàn thuế VAT khi mua hàng. Nếu ở cửa hàng tổng hợp, du khách cần lấy biên nhận đến quầy VAT định sẳn để tính hoàn thuế. Biên nhận phải được tính giảm thuế trong ngày mua hàng.

Khi rời Thái Lan, du khách cần phải đóng mộc mẫu hoàn thuế tại điểm kiểm tra VAT của hải quan trước khi đăng ký lên máy bay. Du khách lưu ý hàng hoá đã mua kê khai hoàn thuế VAT phải để nhân viên hải quan xem trước khi nhận mộc mẫu hoàn thuế.

Khi đi qua điểm kiểm tra hộ chiếu, du khách sẽ được các viên chức cơ quan hải quan xử lý mẫu và hoàn tiền thuế VAT.

Từ ngày 15/11/2015, Vietrantour hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan tung ra chương trình kích cầu du lịch Thái Lan với giá tour siêu hấp dẫn.

1. Tour Thái Lan 5 ngày – Giá siêu tiết kiệm chỉ từ 6,5 triệu khám phá Bangkok – Pattaya khởi hành các ngày: 26/03 & 21/04 & 21, 25, 27/05

2. Tour Golf - Chinh phục “thủ đô Golf châu Á”, khởi hành hàng tháng, giá chỉ từ 10,19 triệu.

Số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 043655 6789 | Hotline: 093599 6789

Web: http://www.vietrantour.com.vn