Nhiều khách Việt "thử vận may" tại nước ngoài

(Dân trí) - Hiện nay hầu hết các tour đi Campuchia, Las Vegas (Mỹ) hay Macau (Trung Quốc)... đang được chào bán đều có chương trình đính kèm đưa du khách tới "thử vận may" trong những sòng bài nổi tiếng…

Nhiều người cho rằng, đây thực chất là đưa du khách đi nước ngoài chơi bạc hợp pháp. Theo lý giải của các công ty du lịch, nếu đưa khách đến Campuchia, Macau, Malaysia, hay (Las Vegas) Mỹ mà không có chút trải nghiệm ở sòng bài, thì tour đó mất hẳn đi sự hấp dẫn. Bởi những nơi đó, ngoài các các dịch vụ vui chơi giải trí, các sòng bài đã trở thành “đặc sản” nổi tiếng từ lâu.

Nhiều khách Việt "thử vận may" tại nước ngoài - 1

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho rằng, thực chất các công ty du lịch cũng không khuyến khích việc khách đánh bạc. Tuy nhiên, các sòng bạc tại nước ngoài thường nằm trong quần thể vui chơi, giải trí, mua sắm nổi tiếng. Trong những khoảng thời gian tham quan tự do, cũng có nhiều khách đi tham quan và thử vận may tại Casino. Việc này công ty du lịch không cấm được mà chỉ khuyên khách nên hay không nên mà thôi.

Ông Võ Đăng Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Phương Đông ngày nay chia sẻ, đó chỉ là đặc sản “vùng miền” của họ. “Giới thiệu những cái nước mình cấm, nước người ta cho phép thì cũng bình thường thôi. Nếu trong chương trình tour có thì hướng dẫn viên phải giới thiệu và đưa đi”, ông Cường bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV có rất nhiều chương trình tour dành hẳn cả buổi tối để du khách đi… thử vận may ở casino tại nước ngoài. Đây là một hình thức cho khách đi đánh bạc hợp pháp ở nước ngoài. Thực tế nhiều người sang nước bạn chơi bạc ban đầu chỉ là sự tò mò như là một “trải nghiệm” cho biết, sau dẫn tới ăn thua cay cú, muốn gỡ gạc.

van-den-deo-bam-trung-tam-co-bac-lon-nhat-the-gioi-1463114618442

Ông Phạm Mạnh Cương, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, đây cũng chỉ là một dịch vụ ở nước ngoài. Sòng bài chỉ là điểm tham quan và du khách có thể “thử vận may” ở đó. Tổng cục du lịch mới đưa ra khuyến cáo nhưng không cấm, hơn nữa khi sang nước ngoài, khách có thể làm theo luật của nước sở tại. Và đó là nhu cầu của khách.

“Chính vì Việt Nam cấm nên khách càng háo hức muốn thử khi ra nước ngoài”, ông Cương nói thẳng.

Một HDV chuyên đưa khách sang Campuchia đang làm việc cho một công ty lữ hành tại Hà Nội tiết lộ: với những khách Việt Nam sang Capuchia hầu như người nào cũng thử vào sòng bài chơi vài ván. Thật ra nếu trải nghiệm chơi ít ván, nếu thua khách cũng chỉ mất 20 -30 USD.

Cũng theo HDV này, tại một số khách sạn lớn trên cao nguyên Bokor (Campuchia) có rất nhiều dịch vụ casino. Không giống như những tổ hợp vui chơi giải trí phức hợp khác, hoạt động casino ở đây rất chuyên nghiệp. Tại đây khách du lịch có thể dành cả một đêm để lao vào sòng bài với những ván bài đỏ đen. Điều đáng nói hơn là cũng tại nơi này đang có rất nhiều người Việt tham gia chơi bài và không ít người ra về trắng tay.

Hữu Thắng