Nguy cơ bị tù vì những chuyện… lãng xẹt khi đến Dubai

Là chốn ăn chơi, mua sắm xa hoa nhưng không thể xem Dubai là nơi náo nhiệt và tự do như Macao (Trung Quốc), Las Vegas (Mỹ)… bởi không hiếm trường hợp du khách nước ngoài bị bỏ tù vì những hành động tưởng chừng như bình thường. Dưới đây là những điều bị xem là phạm pháp ở Dubai.

Dubai sắp có thêm 1 tòa nhà cao 1.000m Cảnh sát Dubai ở nơi siêu giàu Triển lãm hàng không Dubai qua ảnh

Dubai, Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được xem là thiên đường mới nổi tại Trung Đông với những khu mua sắm sầm uất, khu giải trí náo nhiệt, những tòa nhà chọc trời san sát… Dù là cường quốc dầu lửa nhưng quốc gia Trung Đông không bị ảnh hưởng nhiều của cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay do 60% thu nhập quốc gia đến từ các lĩnh vực khác.

Là chốn ăn chơi, mua sắm xa hoa nhưng không thể xem đây là nơi náo nhiệt và tự do như Macao (Trung Quốc), Las Vegas (Mỹ)… bởi không hiếm trường hợp du khách nước ngoài bị bỏ tù vì những hành động tưởng chừng như bình thường. Dưới đây là những điều bị xem là phạm pháp ở Dubai.

Tự ý chụp ảnh người dân địa phương: Nhiều du khách khi ra nước ngoài thường chụp lại hình ảnh người dân bản địa để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, ở Dubai, việc bạn chụp ảnh người dân nơi đây, đặc biệt là phụ nữ mà không có sự cho phép sẽ bị coi là hành vi thô lỗ và xúc phạm người khác.

Chụp ảnh người dân mà không được phép cũng có thể bị tống giam.
Chụp ảnh người dân mà không được phép cũng có thể bị tống giam.

Hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng như nắm tay, hôn nhau hay ôm ấp người yêu… có thể dẫn đến việc bị bắt giữ và bỏ tù.

Mang thuốc: Danh sách thuốc bị cấm ở Dubai dài hơn bất cứ một quốc gia nào khác, kể cả những thứ thuốc tưởng chừng vô hại như thuốc giảm đau. Nhiều du khách từng bị bắt giữ với tội danh mang thuốc lậu tới Dubai dù đó có phải là thuốc kê toa hay không.

Uống rượu: Uống rượu hay bị say nơi công cộng là hành vi không thể tha thứ. Độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Dubai là 21. Và du khách chỉ nên uống trong khách sạn. Quốc gia Trung Đông cũng cấm ăn thịt lợn trên toàn lãnh thổ. Hôm 25-5, 36 du khách châu Á đã bị bắt ở thành phố linh thiêng Jeddah vì tham gia tiệc có rượu, thịt.

Quan hệ đồng tính: Mọi hành vi quan hệ đồng tính bị coi là trái pháp luật và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.

Chửi thề: Nói bậy, chửi tục hay có những cử chỉ thô lỗ (như giơ ngón tay giữa) là hành vi phạm tội ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Mặc đồ bơi: Mặc đồ bơi ngoài bãi biển hay bể bơi bị xem như trái pháp luật, áp dụng cho cả đàn ông và phụ nữ. Hơn thế, khỏa thân tại bãi biển bị coi như hành vi bất hợp pháp.

Mặc quần áo gợi cảm: Phụ nữ sẽ bị coi như ăn mặc không đứng đắn nếu đó là đồ bó sát, trong suốt, ngắn trên đầu gối, lộ bụng, vai hay lưng. Ở nhiều nơi, bạn sẽ nhìn thấy tấm biển đề nghị mặc đồ kín đáo, nếu vi phạm sẽ phải chịu phạt tiền.

Nhìn chằm chằm vào phụ nữ: Du khách sẽ bị xem như "quấy rối" phụ nữ nếu như cố tình nói chuyện khi người kia không muốn hoặc nhìn lâu vào một người nào đó.

Một loạt các tình huống không mong muốn đã xảy ra tại Dubai như một cặp người Anh bị cáo buộc quan hệ trên xe taxi và bỏ tù dù xét nghiệm ADN chứng minh việc đó không xảy ra; hay một cặp khác bị bắt giam một tháng do vô tình hôn nhau trong nhà hàng. Trường hợp khác, một người đàn ông Ấn Độ 28 tuổi và một phụ nữ Flipino 25 tuổi cũng bị tống giam do có hành vi hôn nhau nơi công cộng, bất chấp việc họ cố gắng chứng minh người đàn ông đang tiếp thêm oxy cho bạn gái do cô bị lên cơn hen suyễn.

Ngày Valentine: Quốc gia Arab cho rằng, ngày Valentine vi phạm tín ngưỡng Hồi giáo. Để đảm bảo người dân không bí mật gửi quà và hoa cho người yêu của mình, chính phủ đề nghị mọi cửa hàng bán hoa và quà tặng bỏ tất cả những thứ gì liên quan đến màu đỏ hoặc có dấu hiệu của sự lãng mạn trước ngày lễ. Tuy nhiên, việc cấm này không triệt để. Bạn vẫn có thể lén lút mua hoa hồng đỏ tại các thị trường chợ đen với giá cao gấp 6 lần ngày thường.

Thể hiện tình cảm nơi công cộng tại Dubai bị bắt giữ và có nguy cơ ngồi tù.
Thể hiện tình cảm nơi công cộng tại Dubai bị bắt giữ và có nguy cơ ngồi tù.

Nữ du khách bị bỏ tù vì từ chối nói chuyện với đàn ông: Một nữ du khách đã bị giam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất trong hơn 7 tuần chỉ vì một cuộc gặp gỡ vô tình ở sân bay. Nữ du khách người Mỹ, 25 tuổi xuất hiện tại tòa vào ngày 13-5 để nói về sự cố xảy ra hôm 23-2. Cô bị cáo buộc là có hành động xúc phạm quốc gia UAE nơi công cộng.

Theo The National, một tờ báo của chính phủ, người phụ nữ nói với Tòa án liên bang tối cao rằng, cô đang chờ taxi tại sân bay Abu Dhabi thì có hai người đàn ông đến gần và nói chuyện với cô theo cách mà cô không có thiện cảm. Cô cũng nói với thẩm phán rằng, cô không hiểu tại sao lại bị xử như vậy khi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

"Những người đàn ông muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi đang chờ chuyến bay lúc 1 giờ 29 phút sáng nên tôi từ chối đi với họ và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra", cô cho biết. Hiện chưa rõ có bằng chứng nào chống lại cô trước tòa hay không. Cô được yêu cầu trả tiền tại ngoại. Tuy nhiên, cô sẽ phải chờ phán quyết vào ngày 2-6. Đại sứ quán Mỹ ở Abu Dhabi phát biểu với Hãng tin AP rằng, họ “đã nhận thức được vụ việc và sẽ cung cấp những dịch vụ lãnh sự cần thiết".

Tại UAE, phỉ báng bị xem là tội hình sự. Những người gây ra hành động đó có thể bị ghép vào tội sỉ nhục quốc gia hoặc người lãnh đạo và sẽ bị bỏ tù. Năm 2013, một công dân 29 tuổi người Mỹ đã bị buộc tội phỉ báng hình ảnh quốc gia khi cho đăng một đoạn video giả mạo về văn hóa thanh niên ở UAE. Anh đã phải ngồi tù 9 tháng trước khi bị trục xuất về nước kèm theo số tiền phạt 3.555 USD.

Theo CAND