Nghe hoa hậu Kỳ Duyên tư vấn du lịch bụi 5 ngày ở Thái Lan và Singapore

Hoa hậu Kỳ Duyên đã có chuyến du lịch đầu năm mới khám phá Thái Lan và Singapore trong 5 ngày đáng nhớ.

"Nhớ lần đầu được đi du lịch Thái Lan vào năm lớp 11, lơ ngơ không biết gì vì đi tour cùng bố mẹ. Lần này trở lại, Duyên mới có dịp khám phá kỹ xứ sở chùa vàng. Khao San sôi động hơn Tạ Hiện, China Town có hải sản ngon tuyệt, Asiatique nhiều đồ handmade, Golden Mount linh thiêng và có view nhìn Bangkok tuyệt đẹp... Dù đi bộ nhiều đến mỏi nhừ chân nhưng cảm giác đi du lịch bụi cũng rất thú vị. Tổng kết chuyến đi: ăn quá nhiều món ngon nên có chút tăng cân. Phải bắt đầu công cuộc lấy lại vóc dáng thôi", cô chia sẻ.

Sau đây là những tư vấn và chia sẻ của cô về chuyến du lịch bụi 5 ngày ở Thái Lan và Singapore:

Nghe hoa hậu Kỳ Duyên tư vấn du lịch bụi 5 ngày ở Thái Lan và Singapore - 1

Hành trình di chuyển của Kỳ Duyên bắt đầu từ Hà Nội sang Bangkok rồi qua Singapore về lại Hà Nội bằng máy bay của Jetstar,. Cô đặt vé giá rẻ tên tổng cộng chỉ có 5,5 triệu đồng.

1. Thái Lan: 3,5 ngày

- Di chuyển chủ yếu là bằng tuk tuk và tàu điện.

- Điểm đến: Golden Mount (ngôi chùa Vàng linh thiêng, có view rộng), chợ Pratunam (khu chợ nổi tiếng với hàng hóa phong phú ngay gần trung tâm), đường Khao San (khu phố Tây nhiều hàng quán bia, hàng ăn vỉa hè), khu China Town (khu phố Tàu sầm uất, có hàng hải sản ngon tuyệt), khu chợ Asiatique (nhiều đồ handmade, hoa hậu đã kịp "ring" về một chiếc bọc hộ chiếu siêu độc với giá 100 baht), shopping ở Siam Centre và Central World...

- Ẩm thực vỉa hè: món nướng viên, tom yum, cá nướng, kem dừa, dimsum kiểu Thái...

Kỳ Duyên thư giãn với mát-xa Thái
Kỳ Duyên thư giãn với mát-xa Thái

2. Singapore: 1,5 ngày

Ẩm thực vỉa hè là trải nghiệm không thể thiếu của hoa hậu Kỳ Duyên
Ẩm thực vỉa hè là trải nghiệm không thể thiếu của hoa hậu Kỳ Duyên

- Điểm đến: Dạo quanh trung tâm đảo quốc Sư Tử như đến Clake Quay (khu tổ hợp vui chơi quán bar, quán ăn bên bờ sông) để ngắm hoàng hôn và chơi bungee, chụp ảnh ở tượng Nhân sư Merlion Park, nhà hát Sầu Riêng Esplanade, rồi vòng đến khu Little India (khu phố Tiểu Ấn sôi động), phố Haji Lane (con phố nghệ thuật đầy sắc màu) ở khu Ảrập, khu phố Tàu China Town, khu Geylang, mua sắm ở Orchard road...

- Di chuyển: Do đi taxi đắt đỏ nên nhóm Kỳ Duyên chỉ đi taxi từ sân bay về khách sạn và ngược lại, do giờ ra sân bay khá sớm (5-6h sáng); còn lại đa phần là bằng tàu điện, mua thẻ Ez link 12 đôla Singapore.

- Khách sạn: Hoa hậu đặt được khách sạn rẻ và đẹp ngay khu Bugis (khách sạn Vagabond với giá 1 triệu đồng một đêm).

- Các món vỉa hè Kỳ Duyên tư vấn như cháo ếch ở Geylang, cua sốt ớt ở China town giá 28 đôla Singapore, kem, vịt quay bình dân giá 2,5 đôla Singapore...

Theo Một thế giới