Ngày du lịch thế giới: Tăng cường du lịch đối với người khuyết tật

(Dân trí) - Với ước tính gần một tỷ người bị khuyết tật dưới các hình thức, chủ đề của Ngày Du lịch thế giới năm nay là Du lịch dành cho tất cả mọi người.

Vào ngày Du lịch thế giới, 27/9, toàn thế giới sẽ được nhắc về một điều: vẻ đẹp tự nhiên của hành tinh không phải là độc quyền của bất kì ai mà tất cả mọi người đều có quyền được tiếp cận những lợi ích mà du lịch mang lại.

“Hầu hết chúng ta sẽ mắc phải một dạng khuyết tật nào đó ở từng giai đoạn. Vì thế sớm hay muộn, chúng ta sẽ xuất hiện những yêu cầu cụ thể được truy cập vào các cơ sở hạ tầng du lịch, dịch vụ và sản phẩm du lịch”, một báo cáo của Tổ chức du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) cho biết.

Ngày du lịch thế giới: Tăng cường du lịch đối với người khuyết tật - 1

Người ta ước tính rằng, tỷ lệ khách du lịch Úc bị khuyết tật chiếm khoảng 11% tổng số khách du lịch, trong khi có đến 12% khách du lịch trong nước ở vương quốc Anh bị khuyết tật hoặc có các vấn đề lâu dài về sức khỏe. Các du khách khuyết tật người Anh cũng chi nhiều tiền trong du lịch và ở lại qua đêm ở khách sạn nhiều hơn các du khách bình thường khác.

Tiếp cận du lịch không chỉ là một quyền đương nhiên của con người mà Tổ chức du lịch thế giới của Liên hợp quốc còn chỉ ra rằng, nó sẽ mang đến cơ hội kinh doanh cho những ai hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt khi đề cập đến nhu cầu của nhóm dân số lớn tuổi trên thế giới – những người dư thừa thời gian và có thu nhập để chi tiêu.

"Mọi người đều có bình đẳng trong quyền tiếp cận các dịch vụ giải trí và du lịch”, tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, 1 tỷ người trên thế giới đang sống chung với khuyết tật, cùng với trẻ em, người già và người có yêu cầu khác, vẫn còn phải đối mặt với những trở ngại trong việc tiếp cận du lịch như thông tin rõ ràng và đáng tin cậy, di chuyển hiệu quả, dịch vụ công cộng phù hợp, và một môi trường dễ dàng điều hướng. . Ngay cả với các công nghệ hiện đại, những người có gặp vấn đề về thị giác, thính giác, vận động hoặc khiếm khuyết về nhận thức vẫn đang bị bỏ lại phía sau trong nhiều điểm đến du lịch.

Tổ chức du lịch thế giới của Liên hợp quốc khuyến cáo ngành du lịch nên tạo điều kiện cho những du khách khuyết tật bằng cách sử dụng chữ nổi Braille, ngôn ngữ ký hiệu và các cách thức khác để hỗ trợ cho người khuyết tật như đường đi, tuyến đường, phòng trọ dành cho khách có nhu cầu đặc biệt.

Hữu Nguyên

Theo Themalaymailonline