Nạn hàng rong chèo kéo du khách lại xuất hiện trên bãi biển Nha Trang

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm lắng xuống, nhưng đến nay tình trạng buôn bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang lại “hoành hành” trở lại. Thực trạng này đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ và chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của thành phố du lịch Nha Trang.


16h30 ngày 28/5, khi PV Dân trí có mặt trên bãi biển Nha Trang (đoạn đối diện đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Chánh) thì bắt gặp rất nhiều người buôn bán hàng rong trên bãi biển. Bãi biển Nha Trang vốn nổi tiếng và có sức hút với du khách, nhưng tình trạng buôn bán hàng rong xuất hiện tràn lan là điều khó chấp nhận. Theo ghi nhận, nhiều du khách quốc tế đang nghỉ ngơi trên bãi biển tỏ ra không hài lòng khi bị người bán hàng rong tiếp cận, năn nỉ mua hàng.

Nạn bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang, chiều 28/5.
Nạn bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang, chiều 28/5.

Nạn bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang, chiều 28/5.

Trả lời PV Dân trí vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, khẳng định UBND TP tuyệt đối cấm nạn buôn bán hàng rong, chèo kéo du khách trên bãi biển Nha Trang. Thời gian qua, thành phố đã giao cho lực lượng thanh niên xung kích ngăn chặn hiện tượng này.

Tuy nhiên, khi được đề cập tình trạng buôn bán hàng rong đang xuất hiện tràn lan trên bãi biển Nha Trang, ông Hà cho biết với người buôn bán hàng rong thì lực lượng chức năng chỉ thu và phạt hành chính. Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Khắc Hà cho rằng người buôn bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang đông là do “các tỉnh khác tới rất nhiều”.


Viết Hảo