Năm 2016, tổng doanh thu từ du lịch trên 400 ngàn tỷ đồng

(Dân trí) - Năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt mốc 10 triệu khách, tăng 25,9% so với năm 2015, khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch trên 400 ngàn tỷ đồng.

Tối qua (25/12), tại khu Phú Quốc diễn ra lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức. Lễ bế mạc có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2016 đã tạo ra nhiều cơ hội cho các tỉnh, thành tham gia hợp tác, kết nối mở ra nhiều tour, tuyến du lịch, kể cả hợp tác quốc tế như việc ký kết mở đường bay với Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Campuchia; tuyến đường bộ với một số tỉnh của Thái Lan, Campuchia qua đường R10 kết nối Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá, Kiên Giang.

Đặc biệt, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2016 thực sự đã thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt mốc 10 triệu khách, tăng 25,9% so với năm 2015, khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch trên 400 ngàn tỷ đồng. Đối với khu vực ĐBSCL, bình quân lượng khách tăng hơn 11%, tổng doanh thu từ du lịch của khu vực đều có mức tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng tỉnh Kiên Giang năm 2016 ước đón được 5,4 triệu lượt khách, tăng 24% so với năm 2015, đạt 110 % kế hoạch (trong đó khách quốc tế gần 320.000 lượt, tăng 32,0%); tổng doanh thu du lịch đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 42,0% so với năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của ngành du lịch, đặc biệt là sự ủng hộ tham gia của nhân dân trong cải thiện môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp, thân thiện bằng những nụ cười, cử chỉ thể hiện lòng quý mến, tôn trọng du khách. Phó Thủ tướng cho rằng: Năm Du lịch 2016 đã kết thúc với bước phát triển hết sức ấn tượng. Mức doanh thu tăng 18,6%, khách quốc tế tăng 26%, và đã cán mốc 10 triệu lượt người. Những con số đó ở vùng ĐBSCL, ở tỉnh Kiên Giang, và đặc biệt là ở đảo Phú Quốc còn ấn tượng hơn rất nhiều.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Các vấn đề liên quan trực tiếp tới phát triển du lịch đã được nhận diện từ nhiều năm nhưng còn ý kiến khác nhau như quản lý xuất nhập cảnh, visa điện tử, xúc tiến du lịch… đã đạt được sự thống nhất về chủ trương, làm cơ sở cho việc đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới. Năm du lịch 2017 tới đây sẽ được phát động tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh khu vực Tây Bắc với chủ đề sắc màu Tây Bắc. Chúng ta tin tưởng rằng sắc màu Tây Bắc cũng sẽ mang tới động lực, sức sống mới với nhiều sắc màu thật sự lôi cuốn để du lịch Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện như khám phá đất phương Nam 2016".

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với 65 chuỗi hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2016 trải dài theo đất nước từ Ngày hội các dân tộc Tây Bắc do Lào Cai tổ chức đến đất mũi Cà Mau; Chương trình năm du lịch quốc gia 2016 đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ, chung tay góp sức của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, là điều kiện tiên quyết để năm du lịch quốc gia 2016 đạt được những thành công đáng ghi nhận. Năm du lịch quốc gia 2016 đã góp phần cho các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh hơn việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, đảm bảo các điều kiện cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật cho du lịch sinh thái biển, đảo Phú Quốc với các tuyến đường trên đảo, Cảng hàng khách quốc tế Phú Quốc, công trình cáp treo An Thới - Hòn Thơm...

Đêm bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2016 được tổ chức trang trọng và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
Đêm bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2016 được tổ chức trang trọng và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
Qua những tiết mục văn nghệ, hình ảnh đẹp tuyệt với của đất nước hình chữ S được tái hiện từ Bắc vào Nam một cách rất sinh động
Qua những tiết mục văn nghệ, hình ảnh đẹp tuyệt với của đất nước hình chữ S được tái hiện từ Bắc vào Nam một cách rất sinh động

Nguyễn Hành