TP Huế:

Miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế trong 1 tháng

(Dân trí) - Ngày 8/12 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 đường Lê Trực, TP Huế) sẽ miễn phí tham quan đối với mọi đối tượng trong vòng 1 tháng.

Nhằm hưởng ứng “Tuần lễ vàng du lịch tại Khu di sản Huế” trong tháng 12/2016, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ miễn phí tham quan đối với tất cả mọi đối tượng trong vòng tháng 12 này.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế miến phí tham quan 1 tháng cho mọi đối tượng
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế miến phí tham quan 1 tháng cho mọi đối tượng

Đặc biệt trong dịp này tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế có 2 chuyên đề trưng bày mới rất thu hút người xem là “Bảo vật Hoàng cung” và “Điêu khắc Chăm”.

Ở “Bảo vật Hoàng cung”, 64 bảo vật hoàng cung triều Nguyễn cực kỳ quý giá về chất liệu như vàng, bạc, ngọc được xem như là “linh hồn” của kho báu cha ông với mũ miện, kiếm, ấn, sách vàng… lần đầu tiên quay về cố hương Huế sau 71 năm bảo quản kỹ ở Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Các bảo vật hoàng cung vô giá
Các bảo vật hoàng cung vô giá
Các kim bảo, ngọc tỷ (ấn vàng, ấn ngọc) của vua, hoàng hậu, hoàng thái tử
Các kim bảo, ngọc tỷ (ấn vàng, ấn ngọc) của vua, hoàng hậu, hoàng thái tử
Dụng cụ sinh hoạt bằng vàng của nhà vua và hoàng cung Huế xưa
Dụng cụ sinh hoạt bằng vàng của nhà vua và hoàng cung Huế xưa

Trong bộ trưng bày “Điêu khắc Chăm” với nhiều cổ vật Chăm được khai quật, sưu tầm tại Kinh đô Huế, Trà Kiệu – Quảng Nam, Tháp Mẫm – Bình Định những năm đầu thế kỷ 20. Các cổ vật Chăm như Tháp Mẫm – Bình Định có niên đại từ khoảng thế kỷ VII đến XIV/XV có giá trị cao về mặt lịch sử, mỹ thuật.

Miễn phí tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế trong 1 tháng - 5
Những cổ vật Chăm quý báu có tuổi đời từ thế kỷ thứ 7 trở đi
Những cổ vật Chăm quý báu có tuổi đời từ thế kỷ thứ 7 trở đi

Hiện nay cổ vật ở Huế chủ yếu tập trung tại các bảo tàng do nhà nước trực tiếp quản lý, tiêu biểu là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế với hơn 11.500 hiện vật, trong đó có 8.800 hiện vật được bảo quản trong kho và hơn 2.760 hiện vật được bảo quản, trưng bày tại các khu lăng tẩm và di tích khác.

Ở không gian chính của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - tòa điện Long An do không gian và sự an toàn cho cổ vật nên chỉ trưng bày được khoảng 400-500 hiện vật. Sắp tới Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang đưa vào kế hoạch xây dựng một tòa nhà bảo tàng khá quy mô và đạt chuẩn quốc tế để trưng bày, bảo quản cổ vật; đồng thời đề nghị sớm được tiếp quản khu vực Quốc Tử Giám (hiện đang là Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế - đối diện với Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) để hoàn thiện và mở rộng không gian, nhằm tăng thêm sự phong phú, hấp dẫn cho di sản Huế.

Đại Dương