Máy bay cất cánh 1,5 tiếng, tiếp viên tá hoả vì cửa chưa... đóng đúng

(Dân trí) - Sau 90 phút trên không trung, một chuyến bay của hãng hàng không Indonesia buộc phải quay ngược trở lại sau khi tiếp viên hàng không phát hiện chưa đóng cửa trước của máy bay đúng chuẩn.

Sự cố hi hữu xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Sriwijaya Air bay từ Quảng Châu tới đảo Bali, Indonesia. Khi ấy, chuyến bay đang chở 180 hành khách, cất cánh vào thời điểm 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Sau khi bay khoảng 1.5 giờ, đột nhiên, máy bay quay ngược trở lại khiến nhiều hành khách phẫn nộ và yêu cầu hãng phải giải trình.

Máy bay cất cánh 1,5 tiếng, tiếp viên tá hoả vì cửa chưa... đóng đúng - 1

Theo lời giải thích từ phía đại diện hãng hàng không, trong chuyến bay, các tiếp viên phi hành đoàn phát hiện cửa trước của máy bay chưa đóng đúng chuẩn. Khi quay ngược lại sân bay quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu, hành khách trên chuyến bay yêu cầu hãng cần có câu trả lời thích đáng đồng thời hoàn lại tiền vé.

Máy bay cất cánh 1,5 tiếng, tiếp viên tá hoả vì cửa chưa... đóng đúng - 2

Sriwijaya Air là hãng hàng không có trụ sở tại Tangerang, Indonesia, thành lập năm 2003. Trước đó, theo đánh giá của Cơ quan Hàng không Dân dụng Indonesia, hãng này được xếp hạng 1 với tình trạng hoạt động an toàn ở mức cao nhất. Năm 2015, trang web uy tín Airline Ratings đánh giá Sriwijaya đạt chỉ số 7 sao trong cấp độ an toàn.

Huy Hoàng

Theo SH