Quảng Trị:

Lượng khách giảm đột biến sau vụ cá chết hàng loạt, ngành du lịch biển lao đao!

(Dân trí) - Tình trạng cá biển chết hàng loạt thời gian qua đã khiến cho các tỉnh ven biển miền Trung và đặc biệt tỉnh Quảng Trị khốn khó trăm bề, trong đó ngành dịch vụ du lịch biển chịu tác động hết sức nặng nề, rơi vào tình thế lao đao.

Là địa phương nằm sát bờ biển, với chiều dài khoảng 70 km, Quảng Trị cũng đã tận dụng các tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch. Trong đó, có các bãi tắm như: Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy…thường xuyên thu hút lượng khách về tắm biển, nghỉ ngơi rất đông. Song song với phát triển du lịch, các ngành dịch vụ biển như: hệ thống nhà hàng, khách sạn…cũng mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân.

Các bãi biển Vĩnh Linh thưa vắng
Các bãi biển Vĩnh Linh thưa vắng
Khu du lịch Cửa Việt vốn là một điểm đến lý tưởng về mùa hè nhưng hiện cũng khá đìu hiu
Khu du lịch Cửa Việt vốn là một điểm đến lý tưởng về mùa hè nhưng hiện cũng khá đìu hiu

Tuy nhiên, thời gian qua hiện tượng cá chết hàng loạt đã gây ra sự tác động vô cùng lớn, khiến ngành du lịch, dịch vụ biển rơi vào tình thế khốn đốn.

Ghi nhận tại các bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho thấy, dù đang là thời điểm du lịch mùa hè, thế nhưng hàng trăm quán xá dọc các bờ biển này đều vắng khách.

Các nhà hàng, quán xá vắng tanh
Các nhà hàng, quán xá vắng tanh

Theo báo cáo của UBND huyện Gio Linh, trên địa bàn xã Gio Hải có hơn 50 hộ kinh doanh dịch vụ bãi tắm thu hút khoảng 300 lao động, thị trấn Cửa Việt có gần 100 hộ kinh doanh dịch vụ với gần 500 lao động.

Hàng năm, riêng khu du lịch Cửa Việt đón đến hơn 100.000 lượt khách; doanh thu từ dịch vụ du lịch biển chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập của người dân vùng biển.

Nhưng với tình hình như hiện nay, ngành dịch vụ du lịch biển của địa phương đang bị ảnh hưởng rất nặng nề. Không chỉ hệ thống nhà hàng, khách sạn, thậm chí các khu resost cao cấp vắng khách mà dọc các bãi biển cũng thưa thớt người tắm biển.

Anh Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng Kinh doanh Khu du lịch Sepon Boutique Resort, Tổng Công ty thương mại Quảng Trị, cho biết: So với thời điểm này của năm trước thì lượng khách du lịch đặt phòng đã kín hết, nhưng bây giờ chỉ đạt khoảng 60 %. Nhiều người đã đặt tour nhưng bất ngờ lại hủy, khiến công ty buộc phải thay đổi tour ra đảo Cồn Cỏ. Lượng khách đến nghỉ ngơi, phía khách sạn cũng tư vấn, trấn an khách sử dụng các dịch vụ cần thiết nhưng không đáng kể.

Anh Ngọc băn khoăn, có lẽ hiện tượng cá chết như thời gian vừa qua đã gây tâm lý lo ngại cho mọi người. Tình trạng này đã tác động rất lớn đến ngành du lịch, dự kiến thời gian tới cũng chẳng cải thiện bao nhiêu.

Trao đổi với PV Dân trí về những tác động đến ngành du lịch, ông Võ Đình Long, Chánh thanh tra Sở Văn hóa, thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết: Hiện tượng cá chết hàng loạt như một “thảm họa” đã gây ra tác động xấu, khiến ngành du lịch của tỉnh gặp khó khăn. Thời gian gần đây, các cửa hàng, các điểm kinh doanh sản phẩm hải sản đều vắng khách vì người dân lo sợ thực phẩm không an toàn. Sở đã đi kiểm tra và ghi nhận ở các bãi tắm như: Cửa Tùng, Cửa Việt, Vịnh Thái, Vịnh Mốc…đều thưa thớt khách, dường như người dân cũng sợ tắm biển.

“Việc cá chết hàng loạt đã gây ra hệ lụy khôn lường, tác động rất lớn đến du lịch dịch vụ biển. Hàng ngàn lao động có nguy cơ không có việc làm. Trong khi đó, lượng khách du lịch dịp này ước tính giảm khoảng 70-80%, thậm chí có khách đã hủy tour tuyến. Không chỉ vậy, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn cũng giảm đáng kể. Dự kiến mấy ngày tới cũng không cải thiện bao nhiêu” – ông Long nói.

Đăng Đức