Lo ngại căng thẳng ở Ucraina, người Việt ngại sang Nga du lịch

(Dân trí) - Trái ngược với lượng khách khách Nga đến Việt Nam, số người Việt sang Nga du lịch đang có chiều hướng giảm rõ rệt do lo ngại tình hình khủng hoảng ở Ucraina…

Ông Trần Anh Giang, Phó giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết, thông thường vào các năm trước kia mỗi tháng công ty của ông chí ít cũng phải đưa 3 tới 4 đoàn khách Việt sang Nga du lịch. Nhưng năm nay, mặc dù là tháng cao điểm nhưng mỗi tháng chật vật lắm, Công ty Du lịch Việt mới chỉ đưa được một đoàn sang đất nước của xứ sở bạch dương này.

Năm nay, tất cả các tour này đều không hút khách (Ảnh minh hoạ: Internet).

Năm nay, tất cả các tour này đều không hút khách (Ảnh minh hoạ: Internet).

Từ tháng 5 đến tháng 9, là thời điểm thích hợp nhất để đến nước Nga du ngoạn và mua sắm.

Theo các doanh nghiệp du lịch, so với châu Âu và Mỹ, thị trường Nga hiện khá tương đồng với mức chi tiêu, mua sắm của du khách Việt: đa dạng đồ lưu niệm độc đáo đẹp mắt, giá cả phải chăng. Không chỉ ngập tràn các thương hiệu toàn cầu giá cao ngất ngưởng, mà du khách dạo phố Nga, chợ Nga, hoặc ngay cạnh các nhà ga xe lửa... đều dễ dàng tìm mua được những đồ vật kỷ niệm nổi tiếng như Matryoshka (búp bê Nga), sách cổ, đĩa nhạc, đồ chơi trẻ em truyền thống, rượu vodka, khăn choàng len...

Nhưng năm nay, có lẽ tình hình chính trị ở miền Đông Ucraina khiến nhiều người lo ngại và quyết định chuyển hướng từ Nga để đi du lịch nơi khác.

Nếu những năm trước, các tour du lịch bán sang Nga thường được xây dựng nối các điểm từ Nga sang Ucraina nhưng năm nay, tất cả các tour này đều không hút khách. “Một số ít khách chỉ đến Nga chứ không qua Ucraina”, ông Giang cho hay.

Tình trạng không chỉ xảy ra ở Du lịch Việt mà nhiều doanh nghiệp du lịch đưa khách sang Nga cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp cả tháng cũng không có nổi vài người đặt tour sang Nga.

Theo một thống kê, nửa đầu năm 2014, số du khách Mỹ và châu Âu tới Nga giảm 40-60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2014, lượng khách du lịch từ Tây Ban Nha giảm 90%, Italia giảm 60% và Đức giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông tin trích dẫn từ công ty du lịch KMP.

Cũng theo Hiệp hội Công ty Du lịch Nga, tổng số du khách sang Nga có thể giảm 60% trong tháng 9. Hiện tại, ngành du lịch của Nga đang gặp khó khăn khi ngày càng có nhiều công ty du lịch ngừng hoạt động trong mùa hè vừa qua do lượng du khách giảm.

Trái ngược với tâm lý của khách Việt, do bất ổn chính trị kéo dài ở khu vực Trung Đông, Thái Lan và quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây không được tốt đẹp khiến VN trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Nga.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay có 241.000 khách Nga du lịch VN, tăng 27% so cùng kỳ. Tháng 7 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ tăng thời gian miễn thị thực cho công dân các nước, trước mắt là khách Nga, từ 15 lên 30 ngày.

Trước đây, TCDL VN đặt mục tiêu sẽ đón 350.000 lượt khách Nga vào năm 2015 nhưng dự kiến năm nay sẽ vượt con số này.

Hiện nay Bình Thuận và Khánh Hòa là hai điểm đến yêu thích của du khách Nga. Từ khi sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mở cửa đón máy bay quốc tế, lượng khách Nga chọn điểm đến ở Cam Ranh ngày càng nhiều, bởi họ sẽ tiết kiệm được tiền vé và 4 giờ di chuyển bằng xe buýt từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Thuận, hoặc hơn nữa khi đến Nha Trang.

Nếu năm 2011 chỉ có 68 chuyến bay từ Nga đến Cam Ranh thì năm 2014 dự kiến lên tới 1.100 chuyến và 1.600 chuyến vào năm 2015. Với mức tăng trung bình 150.000 lượt khách mỗi năm, thì chỉ 3 - 4 năm nữa, VN sẽ cán mức 1 triệu khách Nga.

Minh Phan