Lễ đặt tên thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam tại Vương quốc Anh

(Dân trí) - Ngày 27/8, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho hay, lễ đặt tên thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam đã được diễn ra chiều ngày 26/8/2015 tại bến St Katharine’s (London, Vương quốc Anh).

Theo đó, buổi lễ đặt tên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với TP Đà Nẵng đã diễn ra trọng thể trong không khí tưng bừng của tuần lễ khởi động “Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016”.

1-a54bd
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh cồng, chính thức đặt tên thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam

 

Hơn 50 quan khách từ Chính phủ, Quốc hội, Hoàng gia, Hội đồng thành phố London và doanh nghiệp Anh; 8 Đại sứ các nước cùng gần 60 thành viên thủy thủ đoàn đã tham dự buổi lễ. Khách mời danh dự có ông Roger Evans, Phó Thị trưởng London và Ngài Robin Knox-Johnston, Chủ tịch sáng lập công ty Clipper.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã chủ trì buổi lễ, chính thức đặt tên cho chiếc thuyền do Đà Nẵng tài trợ và chúc đội Đà Nẵng – Việt Nam vượt qua mọi thử thách trên chặng đua đầy gian nan để đạt thành tích tốt nhất.

2-7943a
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh trao giấy chứng nhận cho thuyền trưởng Wendy Tuck

 

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo hoan nghênh cuộc đua Clipper lần đầu tiên tới Việt Nam. Đại sứ cho rằng, việc Đà Nẵng là điểm đón cuộc đua tại khu vực Đông Nam Á lần này cho thấy Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Anh đang có những đột phá, đóng góp tích cực vào quan hệ song phương.

Hợp tác giữa Đà Nẵng và Clipper sẽ giúp thế giới biết đến Đà Nẵng và Việt Nam nhiều hơn; mỗi thành viên thủy thủ đoàn của thuyền Đà Nẵng – Việt Nam sẽ là một đại sứ mang theo thông điệp của Đà Nẵng, một điểm đến kỳ thú, hấp dẫn.

3-5e607
Thủy thủ đoàn và quan khách trên thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam

 

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cũng mong rằng trong tương lai, Clipper sẽ đến các thành phố khác nữa của Việt Nam để thế giới thấy hình ảnh một đất nước không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử lâu đời, văn hóa đặc sắc mà còn là một nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng.

Chủ tịch Clipper - Ngài Robin - cho biết ban tổ chức cuộc thi và thủy thủ đoàn rất háo hức khi biết điểm đến của cuộc đua tại khu vực Đông Nam Á sẽ là Đà Nẵng, một điểm du lịch tuyệt vời và đầy cuốn hút. Ông nói: “Đối với chúng tôi, đây là một điều hết sức đặc biệt”.

4-948eb
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo (đứng giữa) cùng thuyền trưởng và quan khách trên thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam

 

Phó Thị trưởng London - ông Roger Evans - khẳng định London mong muốn tăng cường giao lưu và hợp tác với các thành phố của Việt Nam trong các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến văn hóa, giáo dục. Buổi lễ hôm nay đã đem Đà Nẵng tới London và là một sự kiện vô cùng ấn tượng.

Sau khi đánh cồng và mở rượu Champagne chính thức đặt tên cho thuyền, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã trân trọng chuyển tới thành viên đội Đà Nẵng – Việt Nam giấy chứng nhận và thư chúc mừng của Lãnh đạo Đà Nẵng.

Được biết, cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 này xuất phát tại thủ đô London (Vương quốc Anh) đi qua 138 nước và dừng ở 17 cảng đến ở khu vực Nam Mỹ, Úc, châu Á, Mỹ và trở về nước Anh với hành trình dự kiến kéo dài 11 tháng.

Tổng cộng có 14 thuyền buồm tham gia cuộc thi và TP Đà Nẵng (Việt Nam) là điểm đến duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Để là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á trong cuộc đua này, TP Đà Nẵng đã chi 500.000 bảng Anh (tương đương hơn 16 tỷ đồng). Đây là 1 trong 17 điểm đến của các du thuyền đẳng cấp nhất quốc tế tham gia cuộc đua.

Việc có một thuyền buồm mang tên Đà Nẵng – Việt Nam tham gia hành trình mang đẳng cấp quốc tế được kỳ vọng là một cơ hội để du lịch Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của thành phố miền trung Việt Nam khắp thế giới trong một sự kiện quốc tế được chú ý.

Công Bính