Kỳ lạ lễ hội phụ nữ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau

(Dân trí) - Khi tất cả đã có mặt đông đủ, những người phụ nữ bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình và thách đấu với họ. Phụ nữ lớn tuổi - những chiến binh dày dạn kinh nghiệm - sẽ khiêu khích các cô gái trẻ tham chiến.

 

508d60ee7bce0be72434bcef6b53c8da-1441550008262

Đó là lễ hội cầu mưa của tộc người Nahua ở bang Guerrero, Mexico. Vào ngày đầu tiên của nghi lễ, phụ nữ sẽ thức dậy rất sớm và làm nhiều đồ ăn. Họ chuẩn bị gà tây, gạo, trứng luộc, nước sốt và bánh mì ngô, sau đó mang tất cả đến nơi đánh nhau. Tại đây, những người phụ nữ bày thức ăn và trang trí với hoa. Họ cầu nguyện thần mưa Tlaloc, để rồi bước vào trận đánh nảy lửa.

706177-1441550035698

Những người phụ nữ xông vào đánh đấm nhau túi bụi, máu đổ ra trong cuộc chiến sẽ được dùng để tưới xuống đất. Người ta tin rằng phong tục này sẽ mang mưa đến và giúp mùa màng bội thu.

cgq1ztouaaergky-1441550064358

Khi đã lựa chọn được đối thủ, 2 người phụ nữ sẽ buộc cao tóc, cất hết nữ trang trên người rồi bước vào vòng đấu tay đôi với nhau. Một trong số họ sẽ tung cú đấm đầu tiên trước, từ khoảnh khắc đó trận chiến đẫm máu chính thức khai cuộc trong không khí cổ vũ rộn rã của đám đông xung quanh.

el-carnaval-de-madrazos-en-la-esperanza-guerrero-461-1433349296-size-1000-1441550098850

Một điều đặc biệt là, những "chiến binh" tham gia lễ hội này đều không quan tâm đến thắng thua, điều họ muốn là thu thập được càng nhiều máu càng tốt. Họ có thể yêu cầu tạm ngưng cuộc chiến để lau sạch máu mũi, nhưng rồi ngay sau đó lại tiếp tục lao vào đánh nhau.

111-1441550164797
Đôi khi đàn ông và trẻ em cũng nhập cuộc, cuộc chiến sẽ kéo dài tới lúc trời tối, sau đó mọi người ôm chào nhau và trở về nhà.

Theo các nhà nghiên cứu, lễ hội xuất phát từ mùa thu hoạch ngô, người dân trong vùng hình thành nên 3 nhóm cộng đồng và khi một nhóm xâm lấn lãnh thổ của nhóm khác, họ sẽ chiến đấu với nhau. Sau trận tỉ thí “nảy lửa” đổ máu sau khi trở về nhà, những người phụ nữ ôm nhau chứ không mang theo thù hận.

Hữu Thắng (tổng hợp)

 

Kỳ lạ lễ hội phụ nữ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau - 6