King Kong đến, Tràng An đông nghẹt khách…

(Dân trí) - Các cảnh quay của Kong: Skull Island đúng lúc Tràng An vào mùa lễ hội, khách du lịch đến với Tràng An thời điểm này vốn đã đông giờ lại còn đông hơn. Ngành du lịch Ninh Bình đang tính toán thỏa thuận với hãng phim giữ lại phim trường để hút khách…

King Kong đến, Tràng An đông nghẹt khách… - 1

Ngay sau khi đoàn làm phim Hollywood chuyển địa điểm quay từ Quảng Bình ra Ninh Bình lượng khách đến khu du lịch Tràng An đã tăng đột biến bởi có rất nhiều người quan tâm đến sự kiện này. Theo thông tin từ Ban quản lý Khu du lịch Tràng An, ngày 27.2, lượng khách du lịch đổ về Khu du lịch Tràng An tăng đột biến. Để mua vé, lên thuyền, du khách phải xếp hàng dài chờ đợi.

Chị Lê Thu Hằng, Giám đốc Công ty Easyviet Travel chia sẻ, hôm cuối tuần rồi chị tìm toát mồ hôi mới được 4 phòng khách sạn cho khách gia đình đi chơi ở khu du lịch Tràng An. Cũng theo chị Hằng, vào thời điểm này phòng khách sạn tại Ninh Bình rất khan hiếm do lượng khách đổ về đây ngày một nhiều một mặt do thời điểm này đang vào mùa lễ hội hơn nữa cơn sốt KingKong đang khởi quay tại đây khiến người ta đổ về đây đông hơn mọi năm.

Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, quần thể du lịch sinh thái Tràng An mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn lượt du khách. Đặc biệt vào ngày nghỉ cuối tuần cuối tháng hai, trên các tuyến đường vào Khu du lịch sinh thái Tràng An chúng tôi nhận thấy xe ô tô, xe máy nườm nượp ra vào. Hiện Bến thuyền Tràng An có gần 1.500 đò phục vụ du khách, mỗi ngày có đến hơn 3.000 lượt đò chở khách tham quan.

Chị Nguyễn Thi Hà, Hà Nội sau khi biết được thông tin các dàn sao của hãng điện ảnh nổi tiếng Hollywood của Mỹ đang thực hiện các cảnh quay cho bộ phim bom tấn ở Ninh Bình cũng sốt sắng chuẩn bị mua tour cùng một người bạn về Ninh Bình, dù chị biết rằng, có xuống đây cũng chẳng gặp được sao.

“ Biết là như thế, nhưng tôi vẫn muốn xuống Tràng An thêm lần nữa để thưởng thức không khí nơi phim trường của các ngôi sao điện ảnh lừng danh thế giới dù trước đó đã đi nhiều lần” – chị chia sẻ về ý định của mình.

King Kong đến, Tràng An đông nghẹt khách… - 2

Đến Ninh Bình chiều 26/2 và bắt đầu bấm máy từ 27/2, đoàn làm phim Kong: Skull Island thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân và du khách. Để đảm bảo an ninh cho khu vực phim trường, tuyến số 2 được ban quản lý khu du lịch Tràng An cho tạm dừng phục vụ. Du khách phải đổ dồn về tuyến số 1, kết hợp với việc nhiều người tranh thủ cuối tuần đi thăm khu danh thắng Tràng An nên dẫn đến tình trạng tắc nghẽn tại khu vực bến thuyền.

Theo thỏa thuận với đoàn làm phim, đơn vị Ban quản lý khu vực Tràng An sẽ phải ngừng phục vụ luân phiên tuyến số 1 và 2 trong thời gian đoàn làm phim ghi hình tại đây. "Đoàn phim cũng có một số cảnh quay trên tuyến 1 nên chúng tôi sẽ linh hoạt đóng mở các tuyến phục vụ du khách. Vì lịch quay còn phụ thuộc thời tiết nên khi có yêu cầu từ đạo diễn từ hôm trước, chúng tôi sẽ cho ngừng hoạt động tuyến đó vào ngày hôm sau” – đại diện Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết. Thời gian này là mùa lễ hội, du khách thường đổ về đông, đặc biệt là các ngày cuối tuần. Do đó, để tránh tình trạng tắc nghẽn, ảnh hưởng đến du khách, ban quản lý cũng thống nhất với đoàn phim chỉ ghi hình đến thứ 7 và nghỉ chủ nhật.

Từ ngày 9/3, đoàn phim sẽ chuyển đến đầm Vân Long để ghi hình. Tại đây, ban quản lý khu du lịch cũng đổi lộ trình tham quan để không ảnh hưởng đến đoàn làm phim cũng như du khách. Dự kiến lượng khách có thể đổ dồn về Vân Long trong những ngày tới, lên khoảng 300-400 người, Ban quản lý cũng cho biết sẽ huy động thuyền của bà con trong vùng, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu tham quan.

King Kong đến, Tràng An đông nghẹt khách… - 3

Đón đầu nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của du khách, nhiều đơn vị du lịch lữ hành đã đưa ra các gói chương trình hấp dẫn. Ngoài việc tổ chức Tour cho đoàn khách đông người, các công ty còn tổ chức Tour ghép đoàn khách lẻ để phục vụ tối đa nhu cầu của khách. Hiện tại Hà Nội các tuyến đi Tràng An, Ninh Bình đang được nhiều doanh nghiệp khởi hành hàng ngày.

Lý giải về nguyên nhân lượng khách về Ninh Bình tăng vọt, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Tranviets Travel cho biết, ngoài lễ hội và sự kiện đoàn làm phim Kong: Skull Island có mặt ở đây, lâu nay giới lữ hành thường xem Ninh Bình là tour phổ thông không thể thiếu đối với khách du lịch đến với Hà Nội. “Đây là yếu tố rất thuận lợi để Ninh Bình tận dụng phát huy thế mạnh của mình”- ông khẳng định.

Kong- Skull Island là phim bom tấn đầu tiên của Hollywood được Bộ VHTTDL, Bộ Quốc phòng cấp phép quay tại Việt Nam. Cũng như Quảng Bình, Ninh Bình cũng đang có ý định thỏa thuận với đoàn làm phim giữ lại toàn bộ phim trường sau khi các cảnh quay hoàn tấn để phát triển du lịch. Với ngành du lịch Ninh Bình thì đây là cơ hội hiếm có không dễ gì có tìm được lần thứ hai. Đại diện ngành du lịch Ninh Bình hy vọng, khi bộ phim được công chiếu, Ninh Bình sẽ đón được một lượng khách khổng lồ đến thăm quan và trải nghiệm

Theo những người làm du lịch việc giữ lại phim trường của hãng phim nổi tiếng Hollywood khi họ kết thúc cảnh quay ở Ninh Bình hay Quảng Bình là cần thiết. Tuy nhiên, vẫn đề ở chỗ là cách bảo quản và phát huy nó ra sao lại là vấn đề khác.

“ Chúng ta nên giữ lại phim trường của bộ phim bom tấn này, nhưng cũng cần phải tính ngay đến cách bảo quản nó, bởi đơn giản phim trường họ dựng ra để quay trong một thời gian ngắn chứ không phải là một đống bê tông cốt thép chắc chắn. Theo tôi Ninh Bình, hay Quảng Bình nên mời chuyên gia du lịch nước ngoài đến để làm thực hiện các bước quy hoạch, bảo quản này. Có như vậy thế mạnh của Hollywood mới phát huy thế mạnh ở hai điểm đến này” – ông Đạt chia sẻ.

Tràng An đông nghẹt khách thăm quan. Clip: TTXVN

Hữu Thắng