Khám phá phong cách uống bia "lạ" của người Triều Tiên

(Dân trí) - Uống bia đứng ở Triều Tiên là một trong những cách để người dân nước này thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Khám phá quán bia đứng ở Triều Tiên

Người Triều Tiên chọn cách nào để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng? Uống bia chính là phương thức thư giãn phổ biến của người dân nước này.

Người dân Triều Tiên uống bia để thư giãn sau một ngày làm việc
Người dân Triều Tiên uống bia để thư giãn sau một ngày làm việc

Dù rượu soju vẫn là thức uống phổ biến, nhưng người Triều Tiên vẫn có loại bia đặc biệt của riêng mình mang tên Taedonggang – tên gọi một dòng sông chảy qua thủ đô.

Uống bia đứng là một trong những phong cách quen thuộc
Uống bia đứng là một trong những phong cách quen thuộc

Không giống như rượu soju, bia được coi là món đồ uống nhẹ, thường được tiêu thụ ở các quầy bar đứng. Tại đây, khách hàng có thể uống bia cùng món cá khô hay một số loạt hạt khô, trước khi bước vào cuộc nhậu.

Những ngày cuối tuần, quán bia gần như đông kín khách
Những ngày cuối tuần, quán bia gần như đông kín khách

Mặc trên mình bộ trang phục mang phong cách Triều Tiên điển hình, Kim Yon Hui, cô hầu bàn 29 tuổi ở một quán bia thuộc đường Các nhà khoa học ở thủ đô Bình Nhưỡng, tin rằng, làm việc chăm chỉ cũng giống như đang phục vụ những nhà lãnh đạo.

Người Triều Tiên thường uống bia cùng món cá khô và những loại hạt khô
Người Triều Tiên thường uống bia cùng món cá khô và những loại hạt khô

“Nhiều người tới đây để thư giãn”, cô nói trong lúc đang phục vụ món bia Taedonggang khi quán gần như chật kín vào ngày thứ 7. “Tôi thích nhìn thấy cảnh mọi người vui vẻ, muốn được tiếp tục phục vụ khách hàng để họ hạnh phúc, hoàn thành ý nguyện của những nhà lãnh đạo”.

Những người phục vụ trong một quán bia ở Bình Nhưỡng
Những người phục vụ trong một quán bia ở Bình Nhưỡng

Quán bia đứng nằm trên đường Các nhà khoa học ở Bình Nhưỡng được bán theo lít với giá khoảng 500 won Triều Tiên (85.000 đồng/lít).

Hoàng Hà

Video: nguồn Kyodo News