Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn

(Dân trí) - Tối 30/4, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 đã chính thức khai mạc với các màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Surex Fiwor - Ba Lan.

Sân khấu đêm khai mạc DIFF 2018 bừng sáng với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc
Sân khấu đêm khai mạc DIFF 2018 bừng sáng với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc

DIFF 2018 mang chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” kéo dài suốt hai tháng từ 30/4 - 30/6 với 5 đêm trình diễn. Mỗi đêm trình diễn lại có một chủ đề riêng. Trong đó, đêm khai mạc DIFF 2018 mang tên "Nhịp cầu tình yêu"

Với các màn trình diễn điêu luyện khẳng định đẳng cấp quốc tế, với kỹ thuật và lối trình diễn độc đáo riêng, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Surex Fiwor - Ba Lan đã bắc những "nhịp cầu tình yêu" đẹp lộng lẫy trên sông Hàn.

Đã có bề dày kinh nghiệm gắn liền với thương hiệu thành phố chủ nhà của những mùa pháo hoa rực rỡ sông Hàn, đội chủ nhà Đà Nẵng khiến người xem nức lòng với màn trình diễn khai hội DIFF 2018.

Màn trình diễn pháo hoa của chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam

Chia sẻ với báo chí trước đêm diễn, đại diện đội Đà Nẵng cho biết, có khoảng 4000 quả pháo được lắp vào các giàn cao lên đến 60 mét thiết kế cho màn trình diễn khai hội DIFF 2018.

Và không phụ kỳ vọng của khán giả, với những hiệu ứng hình khối pháo hoa độc đáo chưa từng thấy ở những mùa trước, màn trình diễn pháo hoa của chủ nhà Đà Nẵng đã mang lại những cung bậc cảm xúc rất mới lạ cho người xem. Những pha trình diễn pháo hoa “ăn ý” với nhạc nền giới thiệu một Việt Nam tươi đẹp với giai điệu và hình ảnh gợi liên tưởng đến những miền quê yên ả với những cánh đồng lúa, một Việt Nam lãng mạn với tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước, và một Việt Nam năng động với những giai điệu và hiệu ứng, âm thanh pháo hoa mạnh mẽ vẽ nên Việt Nam của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 2
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 3
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 4
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 5
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 6
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 7
Màn trình diễn nức lòng khán giả với kỹ thuật trình diễn tiến bộ vượt bậc so với các mùa pháo hoa trước của đội chủ nhà Việt Nam
Màn trình diễn nức lòng khán giả với kỹ thuật trình diễn tiến bộ vượt bậc so với các mùa pháo hoa trước của đội chủ nhà Việt Nam

Tiếp theo màn trình diễn của chủ nhà Đà Nẵng là “đại tiệc” pháo hoa của đội Surex Fiwor - Ba Lan. Đây là lần thứ hai đội Surex Fiwor trở lại Đà Nẵng trình diễn kể từ mùa pháo hoa 2015. Trở lại Đà Nẵng lần này, như lời hứa của đội trưởng đội pháo hoa đến từ Ba Lan đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Surex Fiwor đến từ Ba Lan

Đại diện đội Surex Fiwor chia sẻ rằng chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” của DIFF 2018 và cả chủ đề riêng cho đêm khai mạc - “Nhịp cầu tình yêu” là những chủ đề hấp dẫn. Các thành viên trong đội đã rất chú tâm với từng chi tiết để mang lại màn trình diễn mãn nhãn khán giả. Và một phần trong màn trình diễn của mình, đội Ba Lan bày tỏ lòng tưởng niệm ông Joe Ghazzal - Giám đốc tiền nhiệm của Global 2000, người đã bắc những nhịp cầu huyền diệu cho những đội trình diễn nổi tiếng khắp thế giới về Đà Nẵng thi tài trong những mùa pháo hoa trẩy hội trên sông Hàn.

Với 25 ca khúc được chọn làm nhạc nền cho trình diễn, đa phần là những bản rock sôi động, mạnh mẽ, đội Ba Lan đã mang lại cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn và mãn nhĩ.

Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 9

Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 10
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 11
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 12
Khai mạc DIFF 2018: Pháo hoa bắc nhịp cầu tình yêu trên sông Hàn - 13
Màn trình diễn pháo hoa mang lại những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả với nền nhạc sôi động của đội Surex đến từ Ba Lan
Màn trình diễn pháo hoa mang lại những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả với nền nhạc sôi động của đội Surex đến từ Ba Lan

Nhiều khán giả xem trọn vẹn cả hai màn trình diễn của hai đội từ khu vực khán đài cùng chia sẻ khách quan rằng với sự ủng hộ của thời tiết, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Surex - Ba Lan đều có cơ hội trình diễn hoàn hảo nhất tài nghệ của mình. Trong khi đội Ba Lan thể hiện thế mạnh ở phần nhạc nền ấn tượng và sôi động khiến pháo hoa thăng thiên hấp dẫn hơn; thì đội chủ nhà Việt Nam thể hiện trình độ điêu luyện với các hiệu ứng pháo hoa độc đáo, đa dạng.

Đêm pháo hoa khai hội đã khép lại trong những tiếng trầm trồ và những tràng pháo tay rộn rã của khán giả; và mở ra kỳ vọng những màn trình diễn ấn tượng của các “kỳ phùng địch thủ” pháo hoa đẳng cấp quốc tế tiếp theo trong suốt mùa DIFF 2018.

Khánh Hiền