Khách Việt ngại sang Pháp sau khủng bố đẫm máu ở Paris

(Dân trí) - Sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris hôm 13.11 vừa qua, thị trường du lịch Viêt Nam bắt đầu có những thay đổi. Những người đang ấp ủ chuyến “công du” sang Pháp đã ngưng lại quyết định vì lo sợ bất ổn ở đất nước này…

Chị Thái Thanh Lan, Giám đốc một đơn vị chuyên về khách thị trường Pháp cho biết; cho đến thời điểm này những người đang có dự định du lịch Pháp đang tỏ ra lo lắng và ngần ngại trước ý định mua tour sang quốc gia vừa trải qua vụ khủng bố đẫm máu này.

“Họ dừng lại các dự định chuyến đi của họ. Họ bảo để xem như nào đã, chứ không muốn sang Pháp dịp này” – Chị Lan chia sẻ.

Có thể họ sẽ dừng lại ít nhất đến qua tết dương lịch năm nay, khi tình hình dịu lắng, và những người làm du lịch phải chấp nhận điều này dù không muốn.

Khách Việt ngại sang Pháp sau khủng bố đẫm máu ở Paris - 1

Chị Lan cho biết, tháng 12 một số đoàn sang Pháp của chị đã bị hoãn lại do khách nghi ngại về tình hình an ninh bên đó.

Tại phía Nam, một số khách hàng tại TPHCM cũng đã bắt đầu hủy tour đến Pháp, châu Âu. Một số công ty có số lượng hủy lên tới trên 50 người.

Tại nhiều doanh nghiệp khác, lượng khách đã đăng ký đi tour noel và Tết Dương lịch cũng có ý định hủy tour vì lo ngại tình hình an ninh của Pháp.

Nhiều doanh nghiệp lo xa rằng, sau vụ khủng bố này chắc chắn chuyện xin visa cho khách sang Pháp sẽ khó khăn hơn trước, do quốc gia này thắt chặt an ninh.

“Nếu họ không đến Pháp thì chúng tôi phải xây dựng lại hàng loạt chương trình tour, bởi từ trước đến nay, người ta đi Châu Âu bao giờ họ cũng dừng chân tại Pháp. Nhưng nếu bỏ Pháp, doanh nghiệp lại phải mở mối làm việc với các đối tác landtour tại các quốc gia thay thế Pháp, lại phải tính toán, khảo sát, truyền thông chào bán. Nói chung là làm lại từ đầu”, một doanh nghiệp chia sẻ.

Khách Việt ngại sang Pháp sau khủng bố đẫm máu ở Paris - 2

Hiện tại nhiều người dân Pháp vẫn tỏ ra bất an, hạn chế tối đa việc ra ngoài do lo ngại an ninh. Lượng khách du lịch đến quốc gia này cũng thưa hẳn.

Hữu Thắng