Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang

(Dân trí) - Thời gian gần đây, khách Trung Quốc có mặt ở hầu hết và thường đông nhất tại các điểm đến trên địa bàn TP Nha Trang. Một ngày bình thường, bến tàu du lịch Cầu Đá, nơi đón du khách tham quan Vịnh Nha Trang cũng đón cả ngàn khách Trung Quốc.

Khách Trung Quốc "đông nghẹt" ở bến tàu du lịch Nha Trang

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, lúc 9h30 ngày 6/6, bến tàu du lịch Cầu Đá đón cả ngàn du khách Trung Quốc tham quan Vịnh Nha Trang
Theo quan sát của phóng viên Dân trí, lúc 9h30 ngày 6/6, bến tàu du lịch Cầu Đá đón cả ngàn du khách Trung Quốc tham quan Vịnh Nha Trang
Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang - 2
Khách Trung Quốc đông nhất trong các khách đến bến tàu Cầu Đá vào một ngày bình thường
Khách Trung Quốc đông nhất trong các khách đến bến tàu Cầu Đá vào một ngày bình thường
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng đầu năm nay, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón 175.000 lượt khách Trung Quốc, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 5 tháng đầu năm nay, Nha Trang - Khánh Hòa đã đón 175.000 lượt khách Trung Quốc, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái
Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang - 5
Theo đó, lượng khách Trung Quốc chiếm gần 40% lượng khách quốc tế, đưa thị trường khách Trung Quốc vượt qua thị trường khách Nga, đứng đầu 10 thị trường khách quốc tế đến Nha Trang
Theo đó, lượng khách Trung Quốc chiếm gần 40% lượng khách quốc tế, đưa thị trường khách Trung Quốc vượt qua thị trường khách Nga, đứng đầu 10 thị trường khách quốc tế đến Nha Trang
Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang - 7
Do du khách quốc tế đến đông, đặc biệt khách Trung Quốc tăng phi mã đã lộ ra một số bất cập như: lực lượng hướng dẫn viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách Trung Quốc; xuất hiện tình trạng người Trung Quốc làm hướng dẫn viên chui tại các điểm đến văn hóa - lịch sử; tình trạng trốn thuế, tour chui vẫn còn tái diễn…
Do du khách quốc tế đến đông, đặc biệt khách Trung Quốc tăng phi mã đã lộ ra một số bất cập như: lực lượng hướng dẫn viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách Trung Quốc; xuất hiện tình trạng người Trung Quốc làm hướng dẫn viên chui tại các điểm đến văn hóa - lịch sử; tình trạng trốn thuế, tour chui vẫn còn tái diễn…
Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang - 9
Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho rằng bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng khách du lịch Trung Quốc (TQ), gần đây đã xảy ra các biểu hiện tiêu cực, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh điểm đến Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy, Tổng cục Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch và các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước
Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho rằng bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng khách du lịch Trung Quốc (TQ), gần đây đã xảy ra các biểu hiện tiêu cực, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh điểm đến Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì vậy, Tổng cục Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Du lịch và các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước
Thị trường khách du lịch TQ phát triển vượt trội với 27 doanh nghiệp (DN) lữ hành đón và phục vụ đón khách này, gần gấp 4 lần so với khách Nga
Thị trường khách du lịch TQ phát triển vượt trội với 27 doanh nghiệp (DN) lữ hành đón và phục vụ đón khách này, gần gấp 4 lần so với khách Nga
Khách Trung Quốc “đông nghẹt” ở bến tàu du lịch Nha Trang - 12
Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cần sớm có phương án khắc phục ngay tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch; phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý việc đăng ký khách lưu trú người nước ngoài; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có yếu tố người nước ngoài; kiểm tra hoạt động ngoại tệ, niêm yết giá, tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài…
Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cần sớm có phương án khắc phục ngay tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch; phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý việc đăng ký khách lưu trú người nước ngoài; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có yếu tố người nước ngoài; kiểm tra hoạt động ngoại tệ, niêm yết giá, tạm trú, tạm vắng của người nước ngoài…

Viết Hảo