Hội thảo xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Úc

(Dân trí) - Trong khuôn khổ cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016, nhân dịp đoàn thuyền Clipper cập cảng tại Sydney (Úc), lãnh đạo TP Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Úc tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch “Đà Nẵng – Điểm đến mới của Châu Á”.

Tham dự hội thảo có ông Lương Thanh Nghị - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Úc; ông Hoàng Minh Sơn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney; ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng; Ngài Robin Knox-Johnston – Nhà sáng lập và Chủ tịch cuộc đua Clipper; bà Wendy Tuck - Thuyền trưởng đội Đà Nẵng - Việt Nam cùng gần 70 khách là doanh nghiệp, tổ chức Úc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành cùng thủy thủ đội Đà Nẵng – Việt Nam.

Đại sứ Lương Thanh Nghị phát biểu tại hội thảo
Đại sứ Lương Thanh Nghị phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng và cuộc đua Clipper trong việc quảng bá TP Đà Nẵng đến toàn thế giới. Đại sư cho biết thành phố Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của bản thân và gia đình.

Mặc dù Đà Nẵng đang trở nên nổi tiếng với du khách Úc nhưng vẫn còn nhiều người dân Úc chưa nghe đến địa danh này; vì vậy, việc cập cảng của thuyền Đà Nẵng – Việt Nam và tổ chức một hội thảo xúc tiến du lịch tại Sydney là rất quan trọng và ý nghĩa.

Ngài Robin Knox-Johnston phát biểu
Ngài Robin Knox-Johnston phát biểu

Ông Lương Thanh Nghị chia sẻ: “Là Đại sứ Việt Nam tại Úc, tôi mong muốn 2 nước sẽ trao đổi thông tin nhiều hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp 2 bên kết nối”. Ông Lương Thanh Nghị cũng mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam sẽ đến thăm vùng đất Úc lộng lẫy và nhiều người Úc sẽ đến thăm đất nước Việt Nam duyên dáng.

Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng khuyến khích các doanh nghiệp ngành du lịch tận dụng nền tảng quan hệ tốt đẹp của hai nước để xúc tiến, quảng bá du lịch giữa 2 bên.

Đoàn lãnh đạo cùng các doanh nghiệp lữ hành TP Đà Nẵng cùng Thuyền trưởng Wendy Tuck
Đoàn lãnh đạo cùng các doanh nghiệp lữ hành TP Đà Nẵng cùng Thuyền trưởng Wendy Tuck

Tại hội thảo, Ngài Robin Knox-Johnston đã giới thiệu một số thông tin về cuộc đua Clipper và các cơ hội mà cuộc đua có thể mang đến cho các cảng đăng cai. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với TP Đà Nẵng và cho biết ông và toàn bộ thủy thủ đoàn rất háo hức được đến thăm TP Đà Nẵng vào tháng 2/2016.

Đại diện TP Đà Nẵng đã giới thiệu các thông tin về du lịch Đà Nẵng, những điều kiện thuận lợi, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn, thu hút đối với du khách Úc nói riêng và khách du lịch nước ngoài nói chung.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng và Hội An cũng đã giới thiệu về hoạt động và sản phẩm của đơn vị mình; cung cấp nhiều thông tin hữu ích, phong phú, được khách mời và truyền thông rất quan tâm và đánh giá cao.

Các khách mời của Úc cũng đánh giá rất cao việc TP Đà Nẵng quyết định tham gia cuộc đua Clipper cho hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng ra thế giới.

Công Bính