Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Bình

(Dân trí) - Chiều 10/8, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Họp báo thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, Lễ đón nhận bằng của tổ chức UNESCO vinh danh VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần 2 và Lễ hội hang động năm 2015.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh khái quát về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.

dt10-hopbao1-6fceb
Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Đặng Tài)

Theo đó, có 34 dự án đầu tư phát triển thương mại và du lịch với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, trong đó có các dự án đáng chú ý như Dự án Khu công viên giải trí phục vụ du lịch quốc tế tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (1.500 – 2.000 tỷ đồng); Dự án Khu phức hợp đa năng du lịch nghỉ dưỡng Đá Nhảy – Ba Trại (1.500 tỷ đồng); Dự án sân Golf Hải Ninh (1.000 tỷ đồng)… Ngoài ra, các dự án về du lịch cộng đồng, sinh thái, du lịch biển… cũng được tỉnh chú trọng thu hút đầu tư.

Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Bình sẽ tiến hành vào chiều 14/8, tại Khu du lịch Sun Spa Resort Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) do UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Việt Nam đồng chủ trì.

Ông Ninh cũng cho biết thêm, hiện tại đã có một số dự án đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm triển khai dự án.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 23 dự án, với tổng số vốn đầu tư 20.108 tỷ đồng, trong đó đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án, với tổng số vốn đầu tư 8.508 tỷ đồng. Ký thỏa thuận hợp tác với 5 nhà đầu tư để triển khai 10 dự án với tổng vốn đầu tư 11.600 tỷ đồng.

Được biết, trong số các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, về cơ bản các nhà đầu tư đang trong quá trình hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án. Trong đó, đã có một số dự án đã được triển khai và sắp đưa vào hoạt động.

Tại cuộc họp báo chiều nay, ông Lương Văn Luyến, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Bình đã thông tin về chuỗi hoạt động “Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hệ thống hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình” diễn ra từ ngày 14/8 đến 20/8/2015.

Theo đó, trong dịp này tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức khai trương các tuyến, điểm du lịch mới như: bãi biển Nhật Lệ, bãi biển Bảo Ninh, khai trương tuyến du lịch “Hang Va – hang Nước Nứt, những trãi nghiệm khác biệt”.

Giảm giá tiền phòng từ 10 – 20%; giảm giá vé tham quan từ 10 – 15% tại động Phong Nha, Tiên Sơn, suối Nước Moọc; sông Chày – hang Tối, động Thiên Đường cho du khách đi theo đoàn; giảm giá Tuor từ 10 – 15% các chương trình tham quan tại Quảng Bình do các công ty lữ hành của tỉnh này tổ chức…

dt10-hopbao2-5dbb2
Đua thuyền Kayak (Ảnh: Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng)
dt10-hopbao3-f382b
Khám phá 6 km xuyên hang Tối (Ảnh: Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng)

Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra các chương trình famtrip; khám phá xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4.500 m động Phong Nha; khám phá 6 km xuyên hang Tối; đua thuyền Kayak; biểu diễn huyền thoại Phong Nha trên mặt nước.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình còn cho biết, vào lúc 20h ngày 14/8, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ đón nhận bằng của tổ chức UNESCO vinh danh VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần 2 tại sân Nhà văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng trong nước. Sau chương trình nghệ thuật sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Nhật Lệ thơ mộng.

Đặng Tài