Hé lộ hình ảnh bên trong khu phim trường đặc biệt ở Triều Tiên

(Dân trí) - Dù trường quay được thiết kế khá đơn sơ, nhưng hầu hết các bộ phim của Triều Tiên đều quay tại đây. Cùng theo chân nhiếp ảnh gia người Anh tới thăm trường quay lớn nhất, nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Il vốn là người rất đam mê điện ảnh. Ông cũng truyền cảm hứng này tới người dân của mình. Bởi vậy, ngành công nghiệp điện ảnh ở Triều Tiên rất phát triển.

Một nhà quay phim người Triều Tiên
Một nhà quay phim người Triều Tiên

Trường quay chính là lớn nhất của Triều Tiên mang tên Korean Film Studio, tọa lạc tại vùng ngoại ô của thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là nơi lấy bối cảnh chính cho các bộ phim của Triều Tiên. Hầu hết các phim của “quốc gia bí ẩn nhất thế giới” đều xoay quanh chủ đề cách mạng, nêu cao tinh thần dân tộc, yêu nước và anh hùng chiến đấu. Hiện nay, Triều Tiên cũng quan tâm tới việc làm phim về những sự kiện nóng hiện tại.


Các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi sau một cảnh quay

Các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi sau một cảnh quay

Một tấm áp phích quảng cáo phim trên đường phố ở Bình Nhưỡng
Một tấm áp phích quảng cáo phim trên đường phố ở Bình Nhưỡng

Có thể thấy, bối cảnh bên trong trường quay được thiết kế khá đơn sơ, tuy nhiên, bầu không khí bên trong mang đậm tính kỷ luật cao. Các bộ phim tại Triều Tiên đều do nhà nước sản xuất. Và thậm chí, dàn diễn viên cũng được tuyển chọn gắt gao.

Phòng thay trang phục của các diễn viên
Phòng thay trang phục của các diễn viên
Đây cũng là nơi một diễn viên nằm nghỉ ngơi sau cảnh quay
Đây cũng là nơi một diễn viên nằm nghỉ ngơi sau cảnh quay

Người Triều Tiên đặc biệt yêu thích điện ảnh. Khoảng 300 hộ gia đình lại có một rạp chiếu phim. Điều đặc biệt hơn cả, người dân được xem phim miễn phí. Tại nhiều ngôi làng hẻo lánh, thậm chí người ta sẽ thấy những tấm áp phích quảng cáo vẽ trên các bức tường và tồn tại ở đó hàng thế kỷ.

Ở những vùng quê nghèo, thậm chí, những tấm áp phích quảng cáo có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ
Ở những vùng quê nghèo, thậm chí, những tấm áp phích quảng cáo có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ

Trái ngược với tầng lớp bình dân, những người giàu có thuộc giới thượng lưu tại Triều Tiên có sở thích du lịch nước ngoài, xem phim bằng DVD hay thông qua USB. Đây cũng là một vấn đề lớn của chính quyền quốc gia này kể từ khi các phương tiện truyền thông trở nên phổ biến hơn và thậm chí xâm nhập bằng con đường “nhập lậu”.

Theo chân nhiếp ảnh gia người Anh Eric Lafforgue tới thăm trường quay lớn nhất ở Triều Tiên:

Khu vực xử lý hậu trường
Khu vực xử lý hậu trường
Trang điểm cho một diễn viên
Trang điểm cho một diễn viên
Một cảnh quay trong phim
Một cảnh quay trong phim
Dàn diễn viên nhí chờ đợi tới cảnh quay
Dàn diễn viên nhí chờ đợi tới cảnh quay

Việt Hà

Theo news