Hàng nghìn người chen chân tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2017

(Dân trí) - Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Hội chợ Du lịch Quốc tế thu hút hàng nghìn người tới tham quan và tìm kiếm những sản phẩm du lịch với mức giá ưu đãi.

Chen chân mua tour giảm giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2017

Bước vào cổng hội chợ, không khó để bắt gặp cảnh nhiều tập trung trước các gian hàng để “săn” vé máy bay giá rẻ. Nhiều người đến xếp hàng từ khá sớm và phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Tuy đã về trưa nhưng dòng người vẫn dài dằng dặc và chưa có dấu hiệu giảm “nhiệt”.
Bước vào cổng hội chợ, không khó để bắt gặp cảnh nhiều tập trung trước các gian hàng để “săn” vé máy bay giá rẻ. Nhiều người đến xếp hàng từ khá sớm và phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Tuy đã về trưa nhưng dòng người vẫn dài dằng dặc và chưa có dấu hiệu giảm “nhiệt”.

Cô Dung (Hà Nội) cho biết, cô và một người bạn đã phải xếp hàng từ 7 giờ sáng nhưng sau 2 tiếng vẫn chưa được vào gian hàng để mua vé. Một vài người khác tỏ rõ sự lo lắng khi chậm chân, không được nhận tờ phiếu điền thông tin.
Cô Dung (Hà Nội) cho biết, cô và một người bạn đã phải xếp hàng từ 7 giờ sáng nhưng sau 2 tiếng vẫn chưa được vào gian hàng để mua vé. Một vài người khác tỏ rõ sự lo lắng khi chậm chân, không được nhận tờ phiếu điền thông tin.

Nhiều người tranh thủ chụp lại thông tin, giá vé máy bay quốc tế và nội địa để “nghiên cứu” trong lúc chờ đợi.
Nhiều người tranh thủ chụp lại thông tin, giá vé máy bay quốc tế và nội địa để “nghiên cứu” trong lúc chờ đợi.

Cả người lớn, trẻ con và người già đều mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu nên đã không ngần ngại ngồi bệt xuống đất. Trong gian hàng, nhân viên cũng làm việc không ngừng tay.
Cả người lớn, trẻ con và người già đều mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu nên đã không ngần ngại ngồi bệt xuống đất. Trong gian hàng, nhân viên cũng làm việc không ngừng tay.

Hội chợ Du lịch Quốc tế diễn ra đúng vào ngày nghỉ lễ nên có khá nhiều người đến tham gia. Bãi đỗ xe của Cung Văn hóa Hữu Nghị lúc nào cũng trong trạng thái đông nghẹt và quá tải.
Hội chợ Du lịch Quốc tế diễn ra đúng vào ngày nghỉ lễ nên có khá nhiều người đến tham gia. Bãi đỗ xe của Cung Văn hóa Hữu Nghị lúc nào cũng trong trạng thái đông nghẹt và quá tải.

Các lối đi luôn chật cứng người.
Các lối đi luôn chật cứng người.

Gian hàng của các doanh nghiệp với nhiều khuyến mãi hấp dẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.
Gian hàng của các doanh nghiệp với nhiều khuyến mãi hấp dẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.

Vào thời điểm các gian hàng chưa mở cửa, nhiều người sẵn sàng kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi. Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017 được xem là sự kiện du lịch lớn và được mong chờ nhất trong năm.
Vào thời điểm các gian hàng chưa mở cửa, nhiều người sẵn sàng kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi. Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017 được xem là sự kiện du lịch lớn và được mong chờ nhất trong năm.

Ngay trong ngày đầu khai mạc đã có hàng nghìn người đến tham quan và mua tour.
Ngay trong ngày đầu khai mạc đã có hàng nghìn người đến tham quan và mua tour.


Nhiều khách hàng mua tour tại Hội chợ du lịch bày tỏ sự hài lòng với mức giá và các dịch vụ mà mình nhận được. Các gói tour vào dịp nghỉ lễ 30/4 cũng là sản phẩm đang khá “hot” tại các gian hàng.

Nhiều khách hàng mua tour tại Hội chợ du lịch bày tỏ sự hài lòng với mức giá và các dịch vụ mà mình nhận được. Các gói tour vào dịp nghỉ lễ 30/4 cũng là sản phẩm đang khá “hot” tại các gian hàng.


Anh Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Vietravel Hà Nội cho biết, trong 6 bộ sản phẩm được đưa ra Hội chợ Du lịch lần này, công ty có rất nhiều ưu đãi cũng như quà tặng dành cho khách hàng. “Đặc biệt có bộ siêu khuyến mại với 43 đầu tour trong nước và quốc tế, ước tính khoảng 4000-5000 chỗ. Trong đó, tour trong nước khuyến mại lên đến 35% và tour nước ngoài giảm đến 20 triệu đồng/ tour”. Chính những ưu đãi từ các doanh nghiệp phần nào đã lôi kéo khách hàng đến với hội chợ lần này.

Anh Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Vietravel Hà Nội cho biết, trong 6 bộ sản phẩm được đưa ra Hội chợ Du lịch lần này, công ty có rất nhiều ưu đãi cũng như quà tặng dành cho khách hàng. “Đặc biệt có bộ siêu khuyến mại với 43 đầu tour trong nước và quốc tế, ước tính khoảng 4000-5000 chỗ. Trong đó, tour trong nước khuyến mại lên đến 35% và tour nước ngoài giảm đến 20 triệu đồng/ tour”. Chính những ưu đãi từ các doanh nghiệp phần nào đã lôi kéo khách hàng đến với hội chợ lần này.

Với chủ đề “Hà Nội – điểm đến của du lịch Việt Nam”, hình ảnh Hà Nội được lấy làm trung tâm để quảng bá tại hội chợ với nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng.
Với chủ đề “Hà Nội – điểm đến của du lịch Việt Nam”, hình ảnh Hà Nội được lấy làm trung tâm để quảng bá tại hội chợ với nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng.

Buổi lễ khai mạc với nhiều màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn cũng có đông người tham dự.
Buổi lễ khai mạc với nhiều màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn cũng có đông người tham dự.

Hội chợ Du lịch cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người nước ngoài. Năm nay, với điểm nhấn là liên hoan ẩm thực đường phố với sự góp mặt của nhiều đầu bếp nổi tiếng đến đến từ nhiều quốc gia, ban tổ chức mong muốn đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế.
Hội chợ Du lịch cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người nước ngoài. Năm nay, với điểm nhấn là liên hoan ẩm thực đường phố với sự góp mặt của nhiều đầu bếp nổi tiếng đến đến từ nhiều quốc gia, ban tổ chức mong muốn đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với nhiều hoạt động ấn tượng, hấp dẫn.
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với nhiều hoạt động ấn tượng, hấp dẫn.

Hoàng Ngọc