Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng

(Dân trí) - Ngày hội đập gối đã trở thành nơi giới trẻ được thoải mái “đánh nhau” bằng những chiếc gối bông lông được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngoài việc giao lưu kết bạn, đây cũng là dịp giới trẻ có cơ hội vui đùa, giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng

Ngày hội đập gối được tổ chức với quy mô lớn lần đầu tiên tại 25 quốc gia trên thế giới vào tháng 3/2008. Thông qua các trang mạng truyền thông lớn, ngày hội đã lan truyền tới nhiều quốc gia. Hiện tại, hơn 120 nước đã tham gia ngày hội.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 1

Đến nay, dịp đầu tháng 4 hàng năm là thời điểm lễ hội đập gối được tổ chức, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách nước ngoài. Theo đó, đây là một trong những ngày hội vui nhộn và kỳ quặc nhất hành tinh.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 2

Gabriela và Marius là hai nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cưới ở Bucharest. 6 năm trước , nghệ thuật nhiếp ảnh đã kéo họ tới với nhau. Kể từ đó, hai người thường xuyên đi cùng nhau trong những hành trình du lịch thế giới.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 3

Ngày hội năm nay đã diễn ra trên một loạt các thành phố lớn như London, New York, Copenhagen hay Tokyo. Có mặt ở Bucharest, Rumani, hai nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc vui đùa của giới trẻ trong “cuộc chiến với những chiếc gối”.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 4

Hàng ngàn người có mặt trong ngày hội với “vũ khí” là những chiếc gối mềm. Người chơi sẽ “nện thẳng” về phía đối phương, đồng thời né tránh khi bị đáp trả lại. Quy tắc cần nhớ chính là chỉ tấn công người có “vũ khí”.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 5

Khoảnh khắc thích thú nhất chính là những chiếc gối vỡ tung tóe khiến lông và bông bay khắp nơi. Bị tấn công nhiều hay ít, người chơi đều không gặp chấn thương mà còn thích thú hơn. Đây cũng là lý do khiến “cuộc chiến gối bông” được hưởng ứng nhiệt tình trên toàn thế giới, là dịp để giới trẻ thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 6
Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 7
Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 8
Giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội đập gối để giải tỏa căng thẳng - 9

Huy Hoàng

Video: nguồn PA