Gần 4 triệu lượt khách du lịch đến Thanh Hóa

(Dân trí) - Du lịch biển Sầm Sơn phát triển đã trở thành “đầu tàu” kéo du lịch Thanh Hóa liên tục đi lên trong những tháng đầu năm 2016. Thống kê nửa đầu năm 2016, Thanh Hóa đã đón gần 4 triệu lượt khách du lịch.

Theo thống kê đến đầu tháng 6/2016, toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón được trên 3,8 triệu lượt khách (tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2015); phục vụ trên 6,5 triệu ngày khách (tăng 13,8% so với cùng kỳ).

Bãi biển Sầm Sơn luôn thu hút hàng vạn du khách trong những ngày hè
Bãi biển Sầm Sơn luôn thu hút hàng vạn du khách trong những ngày hè

Lượng khách du lịch không những tăng trên 2 con số so với cùng kỳ của năm 2015 mà tổng thu từ khách du lịch đạt 4.092 tỷ đồng (tăng 21,7% so với cùng kỳ). Trong đó doanh thu từ khách quốc tế đạt gần 18 triệu USD.

Những kết quả ấn tượng nêu trên của ngành du lịch Thanh Hóa có sự đóng góp quan trọng từ “đầu tàu” du lịch Sầm Sơn, khi ngành du lịch của địa phương này đã đón được trên 2,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, phục vụ trên 5,5 triệu ngày khách. Doanh thu đến hết tháng 5/2016 từ hoạt động du lịch của thị xã Sầm Sơn ước đạt 1.980 tỷ đồng.

Những con số là sự phản ánh về hiệu quả và những đổi thay tích cực của ngành du lịch Thanh Hóa nói chung và hoạt động du lịch của Sầm Sơn nói riêng cả về diện mạo và văn hóa du lịch…

Trong năm 2015, là năm Thanh Hóa đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia, địa phương này đã đón được hơn 5,5 triệu lượt khách (tăng hơn 21% so với năm 2014); tổng thu nhập từ du lịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng hơn 40% so với năm 2014).

Duy Tuyên