Du khách đến Hội An tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Du khách đến với Hội An tăng mạnh trong dịp lễ 30/4-1/5, các điểm vui chơi giải trí trong và ngoài đô thị cổ luôn đông đúc chật kín người. Khách sạn, nhà nghỉ… luôn trong tình trạng cháy phòng, giá cả cũng tăng từ 30-40% so với ngày thường.

Hàng loạt các lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay như Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, Festival Huế 2018, Lễ hội thống nhất non sông tại Quảng Trị… đã thu hút một lượng lớn du khách đến với các tỉnh miền Trung. Trong đó Hội An là một địa điểm mà không một du khách nào có thể bỏ qua trên cung đường du lịch miền Trung.

Du khách đông đảo tại phố cổ Hội An dịp nghỉ lễ 30-4/1-5
Du khách đông đảo tại phố cổ Hội An dịp nghỉ lễ 30-4/1-5

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn (Giám đốc Công ty lữ hành Hội An, Quảng Nam) cho biết: Dịp lễ này khách đến Hội An cũng như Đà Nẵng và Huế rất đông; khách ở Hội An đi các điểm khác cũng đông. Dịp này, giá cả dịch vụ các điểm đến tăng hơn bình thường. Các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An tăng giá khoảng 30-40%.

Nhiều điểm vui chơi, tham quan ở Hội An chật cứng du khách
Nhiều điểm vui chơi, tham quan ở Hội An chật cứng du khách

“Công ty tôi trước đó đã lên kế hoạch cho ngày lễ, cũng đã dành một ít phòng và một số dịch vụ. Đặc biệt dịp lễ hội pháo hoa này các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An cũng đầy hết. Cách đây hơn một tháng là đã kín phòng hết rồi, rất khó tìm”, ông Tuấn cho biết thêm.

Bắt đầu từ dịp lễ này Cù Lao Chàm sẽ sử dụng thẻ điện tử để kiểm soát du khách tham quan nhằm đảm bảo an ninh, môi trường, hạ tầng… của xã đảo
Bắt đầu từ dịp lễ này Cù Lao Chàm sẽ sử dụng thẻ điện tử để kiểm soát du khách tham quan nhằm đảm bảo an ninh, môi trường, hạ tầng… của xã đảo

Khách đến du lịch Hội An dịp này ngoài tham quan phố cổ Hội An, còn tham gia các tour du lịch làng quê như tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà...

Bà Phạm Thị Mỹ Hương (Phó Chủ tịch xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An) cho biết, do dịp lễ này du khách tăng cao nên địa phương sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại và bến cảng du lịch Cửa Đại tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đưa khách ra đảo, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách
Bà Phạm Thị Mỹ Hương (Phó Chủ tịch xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An) cho biết, do dịp lễ này du khách tăng cao nên địa phương sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại và bến cảng du lịch Cửa Đại tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đưa khách ra đảo, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách

Ô tô chở du khách kẹt cứng ở Hội An
Ô tô chở du khách kẹt cứng ở Hội An

Đặc biệt, lượng khách đăng ký đi tour du lịch biển đảo Cù Lao Chàm tăng đột biến. Để hạn chế tình trạng quá tải, đảm bảo chất lượng phục vụ cho du khách và gìn giữ môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới; bắt đầu từ dịp 30/4-1/5 này du khách đến tham quan đảo Cù Lao Chàm (Hội An) sẽ được kiểm soát bằng thẻ điện tử. Dự kiến, mỗi ngày TP Hội An sẽ kiểm soát lượng khách khoảng 3.000 người đến tham quan đảo để đảm bảo môi trường, hạ tầng, cảnh quan…

Làng gốm Thanh Hà cũng thu hút đông đảo du khách tham quan
Làng gốm Thanh Hà cũng thu hút đông đảo du khách tham quan

Do khách đông nên các khách sạn, nhà nghỉ… luôn trong tình trạng full phòng, giá tăng khoảng 30-40% so với ngày thường
Do khách đông nên các khách sạn, nhà nghỉ… luôn trong tình trạng full phòng, giá tăng khoảng 30-40% so với ngày thường

Theo ông Lê Văn Bình (Trưởng phòng Thương mại và Du lịch TP Hội An) cho biết, TP Hội An có gần 11.000 phòng với đủ các loại hình khách sạn từ 1-5 sao; khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, homestay... Nhiều khách sạn 3-4 sao ở Hội An đã thông báo hết phòng từ hơn một tháng trước, giá phòng tăng từ 30-40% so với ngày thường.

Du khách đến Hội An tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5 - 8

“Để hạn chế tình trạng tự ý nâng giá, Phòng Thương mại và Du lịch thành phố Hội An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”, ông Bình chia sẻ thêm.

N.Linh