New Zealand:

Đột nhiên xuất hiện hố tử thần với độ dài tương đương 2 sân bóng đá

(Dân trí) - Hố sâu tử thần có chiều dài khoảng 200m bất ngờ xuất hiện trên một hòn đảo thuộc New Zealand. Hố sâu lớn tới mức lộ ra cả phần lớp đất núi lửa 60.000 năm tuổi.

Hố sâu tử thần đột nhiên xuất hiện với độ dài tương đương 2 sân bóng đá

Do cả điều kiện tự nhiên và nhân tạo nên đã xuất hiện các hố sâu tử thần ở Mexico, Trung Quốc, Mỹ và nay là New Zealand.

Hố sâu (sinkhole) mới nhất đột nhiên vừa xuất hiện tại một hòn đảo ở New Zealand. Độ sâu của hố tương đương với tòa nhà cao 6 tầng. Trong khi đó, chiều dài miệng hố chừng 200m. Hố sâu lớn tới mức còn lộ ra cả phần lớp đất núi lửa 60.000 năm tuổi.

Hố sụt tại New Zealand nhìn từ góc quay trên cao
Hố sụt tại New Zealand nhìn từ góc quay trên cao

Brad Scott, nhà núi lửa học người New Zeland nhận định, đây là hố sâu lớn nhất ông từng nhìn thấy. Và có thể nó vẫn còn tiếp tục lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Hố sâu tử thần đột nhiên xuất hiện trên đảo bắc của New Zealand sau thời gian dài nơi này hứng chịu những trận mưa kỷ lục. Trước đó, một người nông dân địa phương ở trang trại nuôi bò suýt ngã xuống miệng hố khi đạp xe qua khu vực này.

Hố sụt đột nhiên xuất hiện sau thời gian dài nơi này phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục
Hố sụt đột nhiên xuất hiện sau thời gian dài nơi này phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục

Hố sâu xuất hiện trên mặt đất với khe nứt lớn khiến Colin Tremain, quản lý một trang trại địa phương dự kiến dựng hàng rào xung quanh để ngăn bò rơi xuống vực.

Được biết, đây không phải là hố sâu tử thần đầu tiên xuất hiện tại đây. Trước đó, 9 hố sụt đã hình thành chỉ trong vài năm nay.

Độ sâu của hố tương đương với chiều cao của một tòa nhà 6 tầng
Độ sâu của hố tương đương với chiều cao của một tòa nhà 6 tầng

Vốn dĩ, New Zealand có một số đường đứt gãy lớn nằm chạy dọc theo chiều dài đất nước. Và những hố sụt này được cho là nhiều khả năng xảy ra tại các vị trí đứt gãy. Hố sâu tử thần mới hình thành này xuất hiện ở địa hình đá bọt, nơi có nền đất dễ sụp.

Những hố sâu tử thần này từng xuất hiện ở một số nơi trên trái đất. Tại các khu vực vốn đã xây dựng nhà cửa, công trình, sự sụt lún đột ngột có thể gây chết người. Ở Mỹ, một số nơi như Mỹ, Florida, Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee và Pennsylvania có địa hình thuận lợi để hình ảnh một hố sâu tử thần tương tự như vậy.

Trước đó trên thế giới từng xuất hiện những hố sâu tử thần
Trước đó trên thế giới từng xuất hiện những hố sâu tử thần
Một hố sụt khổng lồ nhìn từ trên cao
Một hố sụt khổng lồ nhìn từ trên cao

Trung Quốc hiện đang là nơi sở hữu những hố sụt lớn nhất thế giới. Địa hình những khu vực này trải dài qua hàng ngàn năm.

Huy Hoàng

Theo NP/euronews