Độc đáo túi xách làm từ... vỏ bao thức ăn gia súc Việt Nam

(Dân trí) - Từ những vỏ bao đựng thức ăn gia súc không dùng nữa, những chiếc túi được tái chế với kiểu dáng đơn giản, tiện dụng hơn. Từng có mặt ở thị trường Nhật Bản, đến nay những chiếc túi xách độc đáo này lại được bày bán ở quán café tại New Zealand.

Matt Wilson, chủ quán café Deluxe ở Kent Tce (New Zealand), là người đưa ra ý tưởng trên. Từng có dịp tới Việt Nam năm 2010, anh đã ghé thăm một cửa hàng nhỏ, nơi tái chế những chiếc vỏ bao đựng thức ăn gia súc. Ấn tượng trước hình thù ngộ nghĩnh in trên bao bì, Matt quyết định lấy một số mẫu và nảy ra ý tưởng kinh doanh.

Túi cám con cò Việt Nam được bày bán trong quán cafe.

Túi xách được làm từ vỏ bao đựng thức ăn gia súc của Việt Nam được bày bán trong quán cafe.

Nhập 40 túi về cửa hàng, Matt quyết định trang trí chúng trong quán café và bán túi với mục đích gây quỹ từ thiện. "Tôi muốn làm điều gì đó cho quỹ từ thiện của cha. Ông ấy dành cuộc đời để làm việc này và tôi cũng muốn góp một chút nhỏ bé".

Ross Wilson, chủ quỹ từ thiện, ngồi trong quán cafe, nơi bày bán các loại túi từ thức ăn gia súc.
Ross Wilson, chủ quỹ từ thiện, ngồi trong quán cafe, nơi bày bán các loại túi từ thức ăn gia súc.

Quỹ từ thiện Ross Wilson, cha của Matt, chuyên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến từ các quốc gia đang phát triển. Họ thành tập trung tâm khuyến học ở Myanmar; phát triển và khai thác du lịch ở Myanmar, Campuchia, Việt Nam; giúp đỡ người lao động có mức lương thấp trong ngành sản xuất hàng may mặc của Fiji.

Trước đó tại một số gian hàng thuộc trung tâm thương mại của Nhật cũng bày bán mẫu túi này.
Trước đó tại một số gian hàng thuộc trung tâm thương mại của Nhật cũng bày bán mẫu túi này.

Trước đó, túi xách hay ba lô làm từ bao bì thức ăn gia xúc có xuất xứ tại Việt Nam từng xuất hiện trên thị trường Nhật Bản. Chúng có kiểu dáng đơn giản như hình vuông hay chữ nhật, có quai đeo chéo hoặc xách tay. Trên bề mặt túi còn ghi rõ thông tin về thức ăn dành cho gia súc, gia cầm bằng tiếng Việt. 

Các bà nội trợ Nhật sử dụng mẫu túi vì chúng có chất liệu nhẹ, dễ dùng.
Các bà nội trợ Nhật sử dụng mẫu túi vì chúng có chất liệu nhẹ, dễ dùng.

Các bà nội trợ Nhật dùng nó để thay thế loại túi thông thường. Loại túi này được bày bán tại các trung tâm thương mại ở Tokyo và trên mạng với mức rao bán khoảng 2120-4000 yên Nhật (tương đương 360-720 nghìn Đồng).

Hoàng Hà

Theo stuff,AP

Độc đáo túi xách làm từ... vỏ bao thức ăn gia súc Việt Nam - 5