Điện Biên sẽ bắn pháo hoa trong lễ hội hoa ban

(Dân trí) - Sau khi khảo sát thực địa, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã lựa chọn được địa điểm tổ chức bắn pháo hoa là tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút với số lượng 90 giàn. Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu lúc 21 giờ 30 phút ngày 13/3.

Điện Biên sẽ bắn pháo hoa trong lễ hội hoa ban - 1

Theo Ban tổ chức, lễ hội Hoa ban năm 2016 được xây dựng quy mô và hoành tráng hơn so với hai mùa trước. Dự kiến Điện Biên sẽ đón tiếp lượng lớn du khách trong, ngoài nước về tham dự. Theo thông tin sơ bộ từ các khách sạn lớn trên địa bàn thì trong khoảng thời gian từ ngày 10 – 18/3 đều đã kín phòng đặt. Một số nhà nghỉ tư nhân cho biết hiện nay vẫn đang đón tiếp và nhận khách đặt phòng, tuy nhiên dự kiến cũng sẽ kín trong những ngày diễn ra lễ hội. Để chuẩn bị tốt nhất về nơi ăn, chốn nghỉ, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận đã chủ động vào cuộc từ trước đó, có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón tiếp và phục vụ khách du lịch.

Điện Biên sẽ bắn pháo hoa trong lễ hội hoa ban - 2

Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Điện Biên cho hay trong lễ hội , Điện Biên dự kiến sẽ đón 12 doanh nghiệp hái Lan tham gia trưng bày 12 quầy hàng trong dịp Lễ hội Hoa ban lần này. Các sản phẩm được trưng bày chủ yếu là: May mặc, mỹ phẩm, trang sức bạc, nông sản, đồ gia dụng, sản phẩm du lịch... Đến thời điểm hiện tại đã nhận được 205 bức ảnh của 25 tác giả trong, ngoài tỉnh gửi về tham dự cuộc thi ảnh đẹp Hoa ban. Phần lớn các bức ảnh được gửi tới đều ghi lại hình ảnh vẻ đẹp tinh khôi của Hoa ban, gắn liền với mảnh đất, con người cũng như ẩm thực của dân tộc Điện Biên.

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa ban với chủ đề “Về miền Hoa ban”. Đoàn nghệ thuật tỉnh đã được xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết với các tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Điện Biên, như: Chuyện tình Hoa ban, Tô thắm màu hoa thiêng, Chiến công từ lòng đất, Ta vui xòe vòng và điệu xòe thương nhau... Xe diễu hành sẽ xuất phát từ sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ qua đường Võ Nguyên Giáp và Nghĩa trang Liệt sỹ A1 và một số tuyến phố khác tại TP .

Hữu Thắng