Đến Hòa Bình tham gia phiên chợ vùng cao

(Dân trí) - Phiên chợ vùng cao được tỉnh Hòa Bình tổ chức nhằm tái hiện không gian văn hóa chợ vùng cao với nhiều sắc thái văn hóa truyền thống, giới thiệu và góp phần gìn giữ phong tục tập quán đa dạng của các dân tộc.

Từ ngày 17 – 19/11, tỉnh Hòa Bình tổ chức Phiên chợ vùng cao nhằm, đây là hoạt động văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Phiên chợ thu hút 90 gian hàng của các huyện, thành phố, các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Các gian hàng tại phiên chợ chủ yếu trưng bày, án các sản phẩm tiêu biểu của địa phương có chất lượng cao, phong phú và đa dạng về chủng loại.

Phiên chợ không chỉ để tái hiện không gian văn hóa chợ vùng cao với nhiều sắc thái văn hóa truyền thống. Đây còn là dịp để tỉnh Hòa Bình giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước các phong tục tập quán đa dạng, phong phú của các dân tộc địa phương nhằm góp phần gìn giữ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các địa phương của tỉnh Hòa Bình được quảng bá, tạo cơ hội giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tới người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Phiên chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 19/11.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình khai mạc phiên chợ vùng cao năm 2016.
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình khai mạc phiên chợ vùng cao năm 2016.
Phiên chợ vùng cao năm nay diễn ra đúng vào dịp tỉnh Hòa Bình kỷ niệm 130 năm thành lập và 25 tái lập tỉnh.
Phiên chợ vùng cao năm nay diễn ra đúng vào dịp tỉnh Hòa Bình kỷ niệm 130 năm thành lập và 25 tái lập tỉnh.
90 gian hàng của các huyện, thành phố, ban ngành trong tỉnh với nhiều đặc sản của người dân tỉnh Hòa Bình được quy tụ đến trưng bày và bán tại chợ.
90 gian hàng của các huyện, thành phố, ban ngành trong tỉnh với nhiều đặc sản của người dân tỉnh Hòa Bình được quy tụ đến trưng bày và bán tại chợ.
Các sản phẩm được bán tại chợ đều là hàng nông sản được người dân địa phương sản xuất ra, đảm bảo về chất lượng, phong phú đa dạng về chủng loại.
Các sản phẩm được bán tại chợ đều là hàng nông sản được người dân địa phương sản xuất ra, đảm bảo về chất lượng, phong phú đa dạng về chủng loại.
Các gian hành có bà con dân tộc mặc quần áo đặc sắc truyền thống của dân tộc mình bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng để giới thiệu nét văn hóa đặc trưng.
Các gian hành có bà con dân tộc mặc quần áo đặc sắc truyền thống của dân tộc mình bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng để giới thiệu nét văn hóa đặc trưng.
Đến Hòa Bình tham gia phiên chợ vùng cao - 6
Các gian hàng dệt thổ cẩm luôn hút khách bởi các nghệ nhân thực hiện các công đoạn dệt thổ cẩm.
Các gian hàng dệt thổ cẩm luôn hút khách bởi các nghệ nhân thực hiện các công đoạn dệt thổ cẩm.
Các loại vật nuôi đặc sản vùng cao.
Các loại vật nuôi đặc sản vùng cao.
Đồ dùng gia dụng trong gia đình mang tính đặc trưng vùng.
Đồ dùng gia dụng trong gia đình mang tính đặc trưng vùng.
Nhiều món ăn đặc sản cũng được bày bán để giới thiệu đến du khách trong phiên chợ.
Nhiều món ăn đặc sản cũng được bày bán để giới thiệu đến du khách trong phiên chợ.

Thái Bá – Đàm Quang