Đại sứ Argentina khen nhân viên khách sạn Việt Nam "nói tiếng Anh tốt"

(Dân trí) - Đại sứ Argentina tại Việt Nam nhận xét rằng, nhân viên các nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam nói tiếng Anh tốt hơn nhiều nước mà ông đã từng đến. Việt Nam có nhiều điều đặc biệt để thu hút du khách quốc tế, trong đó có người Argentina.

Ông Gutierrez đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về ấn tượng của ông với Việt Nam và triển vọng hợp tác du lịch giữa hai nước trong buổi họp báo chiều ngày 18/11 nhân sự kiện "Tuần lễ Argentina" sắp được tổ chức tại Hà Nội.

Theo ông Gutierrez, du lịch được coi là một trong những điểm nhấn của hợp tác giữa Việt Nam và Argentina. Cách đây vài tháng, sứ quán Argentina đã tổ chức một sự kiện xúc tiến du lịch tại Hà Nội.

Đại sứ Argentina, ông Claudio Gutierrez, tại buổi họp báo chiều ngày 18/11
Đại sứ Argentina, ông Claudio Gutierrez, tại buổi họp báo chiều ngày 18/11

"Tuy đường bay giữa Việt Nam và Argentina khá dài và có chi phí cao nhưng điều này không hề làm nản lòng du khách Argentina vì Việt Nam có những điều đặc biệt mà không dễ tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", ông nói.

Vị Đại sứ cho rằng: "Vịnh Hạ Long rất đẹp và sẽ không thể có một Vịnh Hạ Long thứ hai khác trên thế giới, do vậy, ai muốn chiêm ngưỡng nơi đây đều không thể bỏ qua Việt Nam".

Hơn 2 năm qua ở Việt Nam trong vai trò Đại sứ, ông Gutierrez đã có dịp đến thăm nhiều điểm du lịch trên cả nước. Khi bạn bè Argentina hỏi ông tư vấn về kỳ nghỉ ở Việt Nam, Đại sứ đều rất sẵn sàng. Ngoài Vịnh Hạ Long, ông còn "say" nét đẹp của Cố đô Huế và thị trấn Sapa.

"Tôi thấy rằng nhân viên khách sạn, nhà hàng của Việt Nam nói tiếng Anh tốt hơn nhiều quốc gia khác mà tôi đã tới". Bên cạnh đó, chi phí du lịch ở Việt Nam khá phải chăng và cải thiện lớn trong hạ tầng khách sạn cũng là điểm quan trọng để hấp dẫn khách quốc tế, ông cho hay.

Tuy nhiên, với tư cách là một du khách nước ngoài có lòng yêu mến Việt Nam, ông góp ý rằng, hệ thống hạ tầng giao thông của Việt Nam từ Bắc đến Nam còn nhiều hạn chế và cần được nâng cấp, cải thiện nhiều hơn nữa.

Theo Đại sứ Argentina, việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà chính phủ đang trong quá trình xúc tiến sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và ngành du lịch nói riêng.

"Mấy năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều cải thiện đối với hạ tầng giao thông kết nối tới các điểm du lịch như Sapa, Vịnh Hạ Long hay tỉnh Ninh Bình", ông Gutierrez nói.

Ông Gutierrez cho biết, dù đường bay Việt Nam-Argentina khá dài nhưng chi phí sinh hoạt ở quốc gia Nam Mỹ này khá rẻ. Đây là một trong những ưu điểm để hút khách du lịch đến với Argentina.

Trải nghiệm "tuần lễ Argentina" tại Hà Nội

Tại buổi họp báo chiều ngày 18/11, Đại sứ Argentina cho biết, từ ngày 23-27/11/2015, sứ quán sẽ mang tới người dân Hà Nội cơ hội để trải nghiệm "Tuần lễ Argentina" lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là dịp để người dân Hà Nội được thử thịt bò, học cách nấu các món ăn địa phương, thưởng thức chương trình Tango và hương vị rượu vang nổi tiếng của Argentina. tham dự triển lãm ảnh và xem những bộ phim xuất sắc của Argentina.

Đặc biệt, vào dịp này, đại diện của Viện Xúc tiến Thịt bò và một số nhà xuất khẩu thịt bò của Argentina sẽ đến Việt Nam để trao đổi các cơ hội hợp tác với phía đối tác Việt Nam.

Ngài Đại sứ cho hay, trước đây, Argentina đã từng xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam nhưng sau đó, hoạt động này phải tạm ngừng do Việt Nam điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu. Giờ đây, hai nước đã nối lại lĩnh vực hợp tác này và sứ quán Argentina đang tích cực để quảng bá thịt bò Argentina tại Việt Nam.

"Thịt bò Argentina còn khá mới ở thị trường châu Á tuy đây là sản phẩm có chất lượng hàng đầu trên thế giới", ông Gutierrez cho biết thêm. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều dự án hợp tác nhất với Argentina ở châu Á tính đến thời điểm hiện tại.

Nam Hằng