Đà Nẵng: Hàng ngàn người náo nức về Hội hoa xuân chơi Tết

(Dân trí) - Hàng ngàn lượt người dân và du khách đến Đà Nẵng trong những ngày đầu năm mới đổ về Hội hoa xuân Bính Thân 2016 tại Công viên 29-3 chơi Tết.

Video: Người dân và du khách đi chơi Tết ở Đà Nẵng

Ghi nhận của PV Dân trí tại Công viên 29-3 ngày 9/2, nhằm Mồng 2 Tết Bính Thân, rất đông người dân và du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ đổ về dạo ngắm Hội hoa xuân và tham gia các trò chơi ngày Tết.

Người dân và du khách rộn ràng đi chơi Tết ở Hội hoa xuân Đà Nẵng
Người dân và du khách rộn ràng đi chơi Tết ở Hội hoa xuân Đà Nẵng

Khuôn viên Công viên 29-3 rực rỡ muôn sắc hoa xuân
Khuôn viên Công viên 29-3 rực rỡ muôn sắc hoa xuân

Đại gia đình rủ nhau đi chơi Tết
Đại gia đình rủ nhau đi chơi Tết

Không gian Hội hoa xuân năm nay được trang hoàng rực rỡ với các tiểu cảnh được thiết kế công phu và hàng trăm sắc hoa sắp đặt nghệ thuật. Các hoạt động triển lãm tranh, trưng bày sinh vật cảnh, biểu diễn múa rối nước... được tổ chức thường xuyên. Các em nhỏ được gia đình đưa đi chơi Tết đặc biệt thích các trò chơi hiện đại tại Công viên như tàu lượn, đu quay, tàu hỏa thế năng...hay cưỡi ngựa dạo ngắm vườn xuân.

Đạp vịt du xuân ở hồ nước Công viên 29-3
Đạp vịt du xuân ở hồ nước Công viên 29-3

Cưới ngựa, chụp ảnh kỷ niệm Tết Bính Thân 2016
Cưới ngựa, chụp ảnh kỷ niệm Tết Bính Thân 2016

Trò chơi thử tài khóe léo của trẻ nhỏ
Trò chơi thử tài khóe léo của trẻ nhỏ

Các trò chơi vui nhộn hấp dẫn các em nhỏ được gia đình đưa đi chơi Tết
Các trò chơi vui nhộn hấp dẫn các em nhỏ được gia đình đưa đi chơi Tết

Xin chữ đầu năm
Xin chữ đầu năm

Chị Trần Thị Mỹ Dung, người dân ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu cùng chồng đưa con nhỏ đến Hội Hoa xuân chơi Tết hào hứng chia sẻ: “Hôm qua, cả nhà đi chúc Tết ông bà nội, ngoại; hôm nay,tranh thủ trời hửng nắng đầu buổi sáng, vợ chồng tôi cho cháu đi chơi Tết. Năm nay, công viên đầu tư các trò chơi hiện đại, vui nên cháu nhỏ rất thích. Khuôn viên Hội hoa xuân năm nay cũng được bày trí rất đẹp.

Cùng ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng, các tuyến đường hoa xuân dọc hai bên bờ sông Hàn cũng thu hút đông đảo người dân và du khách chơi Tết, không quên ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè trong những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016.

Các đường hoa xuân cũng tấp nập người đi chơi Tết
Các đường hoa xuân cũng tấp nập người đi chơi Tết

Ghi hình kỷ niệm với bạn bè
Ghi hình kỷ niệm với bạn bè

Xem lại tấm ảnh kỷ niệm đầu năm mới của gia đình
Xem lại tấm ảnh kỷ niệm đầu năm mới của gia đình

Ở ngoại ô thành phố, có nhiều điểm đến hấp dẫn người dân và du khách trong những ngày năm mới như danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, khu du lịch sinh thái Suối Lương...

Theo ước tính của ngành du lịch thành phố; trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016, Đà Nẵng đón hơn 200 nghìn lượt du khách, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2015.Trong đó, có khoảng hơn 78 nghìn lượt du khách quốc tế và hơn 130 nghìn lượt khách trong nước. Có 3 chuyến tàu biển đưa hơn 3 nghìn du khách quốc tế cập cảng Tiên Sa, đến Đà Nẵng trong dịp Tết nguyên đán năm nay, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2015. Có gần 19 nghìn lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng các chuyến bay quốc té trực tiếp đến sân bay Đà Nẵng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015.

Khánh Hiền