“Check in” 4 điểm đến quyến rũ ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Đà Nẵng là điểm đến nằm trên hành trình kết nối 3 di sản văn hoá thế giới ở miền Trung: Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế. Đà Nẵng cũng có những điểm đến quyến rũ của riêng mình: danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu như trên tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 vừa diễn ra ở Đà Nẵng - một sự kiện ý nghĩa của thành phố chủ nhà trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Với những tiềm năng của Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng chính quyền, ngành du lịch thành phố nỗ lực để Đà Nẵng trở thành một điểm đến mà du khách phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời trên bản đồ du lịch thế giới.

Dân trí giới thiệu đến bạn đọc những điểm đến quyến rũ du khách “check in” ở Đà Nẵng.

*Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km về phía Đông Nam. Đây là một tuyệt tác về cảnh quan thiên nhiên “sơn kỳ thủy tú”, được mệnh danh là "Nam thiên danh thắng" mà tạo hóa đã ban tặng cho Đà Nẵng.

Ngũ Hành Sơn nhìn từ Vọng Giang Đài trên ngọn Thủy Sơn
Ngũ Hành Sơn nhìn từ Vọng Giang Đài trên ngọn Thủy Sơn

Ngũ Hành Sơn hình thành nên bởi 5 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển, gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp riêng về hình dáng và hệ thống các hang động, chùa chiền bên trong mang màu sắc tâm linh giữ nước non kỳ vĩ, hữu tình.


Chùa Tam Thai ở Ngũ Hành Sơn

Chùa Tam Thai ở Ngũ Hành Sơn

Trong các ngọn núi, Thủy Sơn là hòn lớn nhất và cũng là nơi tập trung nhiều hang động, chùa chiền nhất với động Huyền Không, động Âm Phủ, động Vân Thông, Vọng Giang Đài, chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai.

Lễ hội Quán Thế Âm - một trong 15 lễ hội văn hóa lớn nhất nước thu hút hàng vạn du khách đến Ngũ Hành Sơn vào tháng 2 âm lịch hàng năm
Lễ hội Quán Thế Âm - một trong 15 lễ hội văn hóa lớn nhất nước thu hút hàng vạn du khách đến Ngũ Hành Sơn vào tháng 2 âm lịch hàng năm

Ngay trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, du khách đừng bỏ lỡ ghé thăm làng đá mỹ nghệ Non nước 300 năm tuổi và Bảo tàng Văn hoá Phật giáo trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm - nơi 19 tháng 2 âm lịch hàng năm có lễ hội Quán Thế Âm là một trong 15 lễ hội văn hoá lớn nhất nước.

*Bà Nà

Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, và ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, Bà Nà được ví như "sân thượng của Đà thành" với khí hậu mát mẻ quanh năm. Một ngày ở đây, du khách có thể cảm nhận được 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đi qua mỗi sớm, trưa, chiều, tối.

“Check in” 4 điểm đến quyến rũ ở Đà Nẵng - 4
Ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, Bà Nà được ví như sân thượng của Đà thành
Ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, Bà Nà được ví như "sân thượng của Đà thành"

Tại đây, có hệ thống khách sạn và khu vui chơi giải trí hấp dẫn du khách trẻ. Bên cạnh đó, còn có các công trình kiến trúc, những điểm thu hút khách du lịch tâm linh, tìm hiểu văn hoá vùng miền như chùa Linh Ứng, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, đền Lĩnh Chúa Linh Từ.

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh Bà Nà
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh Bà Nà

* Bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng thực sự được thiên nhiên ưu ái, khi có cả rừng già giữa lòng phố trẻ với bán đảo Sơn Trà - nơi có những cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh thái phong phú, đa dạng; đặc biệt, nơi đây có một quần thể vọoc chà vá chân nâu - được xem là "nữ hoàng của các loài linh trưởng".

Đường lên bán đảo Sơn Trà
Đường lên bán đảo Sơn Trà
Vọoc chà vá chân nâu - nữ hoàng của loài linh trưởng ở bán đảo Sơn Trà
Vọoc chà vá chân nâu - nữ hoàng của loài linh trưởng ở bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà

Cung đường vòng quanh bán đảo Sơn Trà từ tây sang đông là một trong những cung đường hấp dẫn cánh "phượt thủ" nhất ở Đà Nẵng với các điểm dừng chân nổi tiếng như Bàn Cờ Tiên, Cây đa ngàn năm, chùa Linh Ứng, Bãi Bụt... Từ đây có thể ngắm nhìn thoả thê biển trời bao la và cả một thành phố trẻ với kiến trúc tổng quan hiện đại, và cảm thấy nhịp sống năng động ở Đà Nẵng.

*Đèo Hải Vân

Nằm trải dài theo sườn núi Hải Vân, đèo Hải Vân cao 500m so với mực nuớc biển, nối liền Đà Nẵng với tỉnh Thừa Thiên – Huế . Khi dừng chân ở Hải Vân Quan trên đỉnh đèo, vua Lê Thánh Tông năm xưa đã phong tặng nơi đây “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Và mới đây, trong năm 2017, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đã công nhận Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia.

Núi non hùng vĩ trên đường đèo Hải Vân
Núi non hùng vĩ trên đường đèo Hải Vân
Hải Vân Quan được vua Lê Thánh Tông phong là thiên hạ đệ nhất hùng quan
Hải Vân Quan được vua Lê Thánh Tông phong là "thiên hạ đệ nhất hùng quan"
Cảnh quan thiên nhiên với biển trời bao la nhìn từ đèo Hải Vân
Cảnh quan thiên nhiên với biển trời bao la nhìn từ đèo Hải Vân

"Phượt" đèo Hải Vân cũng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời với du khách. Mặc dù đã có đường hầm phục vụ lưu thông đường bộ nhanh và an toàn, nhiều du khách vẫn muốn trải nghiệm đường đèo để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ qua những khúc cua ngoạn mục, phóng tầm nhìn ra xa để thưởng ngoạn những mảng xanh quyến rũ của núi rừng, của biển trời và những làng chài đẹp bình yên, thơ mộng dưới chân đèo.

Tâm An