Bạc Liêu:

Bạc Liêu kêu gọi đầu tư bến xe tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất nhì tỉnh

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu kêu gọi đầu tư bến xe tại khu vực Thánh đường Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Đây được xem là khu Thánh đường lớn nhất ĐBSCL và là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai cho biết, qua ghi nhận, hàng ngày, cũng như vào 2 ngày cuối tuần và đặc biệt là dịp lễ, tết,… số lượng khách hành hương đổ về Thánh đường Tắc Sậy rất đông.

Vào thời điểm cao điểm như lễ, tết,… thì lực lượng chức năng phải căng mình để điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự giao thông qua khu vực, tránh ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1.

Những dịp lễ, tết,... tuyến quốc lộ 1 qua khu vực Thánh đường Tắc Sậy thường xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Những dịp lễ, tết,... tuyến quốc lộ 1 qua khu vực Thánh đường Tắc Sậy thường xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính xảy ra ùn tắc giao thông qua khu vực Thánh đường Tắc Sậy, do đây là một khu Thánh đường công giáo nổi tiếng của cả nước, cũng như là điểm du lịch tâm linh lớn nhất nhì của tỉnh Bạc Liêu nên khách hành hương đến nhiều. Hầu hết du khách đến đây đều đi bằng ô tô đủ loại chỗ ngồi, chưa kể xe máy.

“Khi xe ô tô loại trên 40 chỗ ngồi quay đầu xe thì phải mất ít nhất là 2-3 phút, nhiều xe ra cùng một lượt thì việc ùn tắc kéo dài là khó tránh khỏi. Do đó, địa phương thấy cần thiết phải có bến xe để giải tỏa việc này”, Chủ tịch thị xã Giá Rai nhìn nhận.

Bạc Liêu kêu gọi đầu tư bến xe tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất nhì tỉnh - 2
Bạc Liêu kêu gọi đầu tư bến xe tại điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất nhì tỉnh - 3
Nhiều xe ô tô đậu chật kín trong sân Thánh đường Tắc Sậy.
Nhiều xe ô tô đậu chật kín trong sân Thánh đường Tắc Sậy.

Theo Chủ tịch thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng, qua xem xét, địa phương kêu gọi đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để làm Bến xe Tắc Sậy. Với dự án này, ngoài việc xây dựng bến xe thì diện tích còn lại sẽ khai thác các dịch vụ du lịch. Khi có hiệu quả, dự án sẽ mở rộng xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm,...

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, hiện mật độ người và phương tiện hành hương về Thánh đường Tắc Sậy ngày càng đông, nên việc kêu gọi đầu tư xây dựng bến xe là một giải pháp hợp lý.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (bìa trái) cùng lãnh đạo thị xã Giá Rai và Sở, ngành trong một chuyến khảo sát điểm dự kiến xây dựng bến xe Tắc Sậy.
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (bìa trái) cùng lãnh đạo thị xã Giá Rai và Sở, ngành trong một chuyến khảo sát điểm dự kiến xây dựng bến xe Tắc Sậy.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, đối với dự án xây dựng Bến xe Tắc Sậy theo hình thức xã hội hóa, tỉnh chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, tỉnh cũng đề nghị thị xã cần hết sức thận trọng trong quá trình triển khai kêu gọi đầu tư, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Huỳnh Hải