Ảnh hiếm về những tòa nhà bí ẩn tại Triều Tiên

(Dân trí) - Trong chuyến đi kéo dài 10 ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, phóng viên ảnh của hãng thông tấn The Guardian (Anh) được phép tới tham quan nhiều tòa nhà bị giới hạn cho phép chụp hình.

Oliver Wainwright, phóng viên ảnh đồng thời là nhà phê bình của hãng thông tấn The Guardian (Anh), có chuyến đi dài 10 ngày tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Tại đây, anh có dịp tới thăm nhiều tòa nhà bí mật, nơi bị giới hạn cho phép người ngoài tới chụp hình.

Wainwright tham gia tour du lịch do một công ty lữ hành có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức. Công ty này chuyên đưa khách nước ngoài tới tham Triều Tiên trong suốt 20 năm qua. Chia sẻ với Business Insider, nhiếp ảnh gia cho biết: “Chúng tôi được thông báo việc chụp hình được giám sát chặt chẽ, nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình được tự do chụp nhiều thứ mình muốn. Điểm hạn chế duy nhất đó là việc chụp địa điểm các công trình, mọi thứ về quân đội hay người dân đang làm việc”.

Anh cũng ghé thăm nhiều khách sạn, trung tâm y tế giải trí, các tòa nhà nghiên cứu. Wainwright cho hay, trước đó, mất mấy tháng đàm phán chính quyền Triều Tiên mới cho phép anh tham dự tour du lịch này bởi “nhà báo sẽ không được tự do như du khách”.

Nhà mẫu giáo Kim Jong Suk, Bình Nhưỡng
Nhà mẫu giáo Kim Jong Suk, Bình Nhưỡng
Khách sạn quốc tế Yanggakdo ở thủ đô Bình Nhưỡng
Khách sạn quốc tế Yanggakdo ở thủ đô Bình Nhưỡng
Tòa nhà nghiên cứu nhân dân ở Bình Nhưỡng
Tòa nhà nghiên cứu nhân dân ở Bình Nhưỡng
Sảnh chính của khách sạn Changgwang San
Sảnh chính của khách sạn Changgwang San
“Bạn có thể tưởng tượng nơi này là tổng hợp của những tòa nhà bê tông với màu xám ngắt. Nhưng trên thực tế, Bình Nhưỡng là một trong số những thành phố nhiều màu sắc nhất tôi từng ghé thăm”, Wainwright cho hay.
“Bạn có thể tưởng tượng nơi này là tổng hợp của những tòa nhà bê tông với màu xám ngắt. Nhưng trên thực tế, Bình Nhưỡng là một trong số những thành phố nhiều màu sắc nhất tôi từng ghé thăm”, Wainwright cho hay.
Hình ảnh chụp tại khu tổ hợp giải trí và sức khỏe Changwang.
Hình ảnh chụp tại khu tổ hợp giải trí và sức khỏe Changwang.
Hình ảnh chụp tại nhà hát kịch quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng
Hình ảnh chụp tại nhà hát kịch quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng
Nhiếp ảnh gia cũng chia sẻ, có hai điều anh ấn tượng nhất về những công trình ở Triều Tiên, đó là sự đối xứng và hài hòa màu sắc.
Nhiếp ảnh gia cũng chia sẻ, có hai điều anh ấn tượng nhất về những công trình ở Triều Tiên, đó là sự đối xứng và hài hòa màu sắc.
Không gian bên trong khách sạn Koryo
Không gian bên trong khách sạn Koryo
Một không gian bên trong học viện kiến trúc Paektusan, Bình Nhưỡng
Một không gian bên trong học viện kiến trúc Paektusan, Bình Nhưỡng

Huy Hoàng

Theo Business Insider