Anh: Hàng nghìn người sẽ khỏa thân vì nghệ thuật

Hàng nghìn người sẽ góp mặt trong bức ảnh khỏa thân nghệ thuật tại thành phố Hull, Vương quốc Anh trong tháng 7 tới.


Hàng nghìn người sẽ tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật tại Anh trong tháng 7 tới.

Hàng nghìn người sẽ tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật tại Anh trong tháng 7 tới.

Người dân ở Hull, Vương quốc Anh đang được yêu cầu tham gia vào một sự kiện nghệ thuật khỏa thân tập thể khi thành phố này chuẩn bị trở thành Thành phố văn hóa của Vương quốc Anh.

Đây là một sự kiện được tổ chức bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick, người nổi tiếng với những bức ảnh khỏa thân quần chúng tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Buổi chụp hình sẽ được diễn ra vào ngày 9.7 sắp tới, khi thời tiết được hi vọng sẽ ấm áp và khô ráo hơn. Những bức ảnh nghệ thuật này sẽ được công bố vào năm 2017 khi thành phố Hull được công nhận là Thành phố văn hóa của Vương quốc Anh.

Các nhà tổ chức nói thành phố Hull sẽ tạo cơ hội cho hàng trăm người được trở thành một phần của một tác phẩm nghệ thuật.


Tunick đã tổ chức rất nhiều buổi chụp hình tương tự, kể cả ở thành phố Mexico.

Tunick đã tổ chức rất nhiều buổi chụp hình tương tự, kể cả ở thành phố Mexico.

Nhiếp ảnh gia Tunick đến từ New York đã tổ chức hơn 90 buổi chụp hình tại các danh thắng và thành phố nổi tiếng như Nhà hát Opera ở Sydney, Place des Arts ở Montreal, thành phố Mexico, Sân vận động Ernst Happel ở Vienna và Munich của Đức.

Anh nói: "Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bất cứ ai quan tâm đến nghệ thuật, những người còn ngại ngùng, xấu hổ nhưng muốn chụp ảnh khỏa thân.”

"Việc sơn vẽ lên cơ thể sẽ giúp nhiều người bớt ngại. Họ vẫn sẽ được che chắn bằng một cách nào đó".Người dân trên 18 tuổi đều có thể tham gia lần chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật này.


Buổi khỏa thân nghệ thuật sắp được tổ chức ở thành phố Hull, thành phố văn hóa của Vương quốc Anh.

 

Theo Trà My

Dân Việt

Buổi khỏa thân nghệ thuật sắp được tổ chức ở thành phố Hull, thành phố văn hóa của Vương quốc Anh.

Theo Trà My

Dân Việt