6 điểm “check-in” lý tưởng tại “thiên đường sống ảo” Thái Lan

(Dân trí) - Hua Hin là một thị trấn nhỏ nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 260km, nơi đây có kiến trúc cổ độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng được ví như “thiên đường sống ảo”, điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách.

Nếu như Bangkok (Thái Lan) được mệnh danh là thiên đường mua sắm với những trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng náo nhiệt, Pattaya tưng bừng với những show diễn ấn tượng, thì Hua Hin lại thu hút du khách bởi sự yên bình với những bãi biển trải dài cát trắng. Đây là một thị trấn nhỏ cách Thủ đô Thái Lan khoảng 260km thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng ở Hua Hin từng được ví là thiên đường sống ảo ở Thái Lan.
Vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng ở Hua Hin từng được ví là "thiên đường sống ảo" ở Thái Lan.

Trước đây, Hua Hin từng là nơi ở của Hoàng gia Thái Lan, chính vì thế hiện tại ở đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc cổ. Thị trấn này có diện tích khá nhỏ, không khí yên ả và tĩnh lặng gần như cả ngày lẫn đêm nên rất phù hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Hua Hin là một thị trấn nhỏ xinh với những bãi biển yên bình trải dài khoảng 5km. Ảnh: Thiện
Hua Hin là một thị trấn nhỏ xinh với những bãi biển yên bình trải dài khoảng 5km. Ảnh: Thiện

Bên cạnh nét quyến rũ cổ kính của một thị trấn với bề dày lịch sử và văn hóa, Hua Hin còn nổi tiếng và thu hút du khách nhờ những khu chợ đêm hấp dẫn, đền chùa Phật Giáo và môn thể thao golf đẳng cấp. Ngoài ra, ẩm thực ở Hua Hin cũng rất đa dạng, tinh tế và là một trong những dấu ấn thu hút khách du lịch.

Đến Hua Hin bạn nhất định không nên bỏ lỡ những điểm “check – in” lý tưởng và tuyệt đẹp dưới đây:

Vườn nho Hua Hin Hills

Vườn nho Hua Hin có diện tích khoảng 600ha, là một trong 6 vườn nho đẹp và nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Nơi đây cách trung tâm Hua Hin khoảng 30km, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.

Được bao bọc bởi các dãy núi và không gian cây xanh vô tận, Hua Hin Hills nổi bật bởi vẻ đẹp nên thơ và rất đỗi bình yên.

Nếu bạn đến đây vào mua du lịch sẽ có cơ hội tham gia trực tiếp vào việc thu hoạch nho. Ảnh: Hua Hin Hills Vineyard
Nếu bạn đến đây vào mua du lịch sẽ có cơ hội tham gia trực tiếp vào việc thu hoạch nho. Ảnh: Hua Hin Hills Vineyard
Vườn nho ở đây rộng khoảng 600ha và là 1 trong 6 vườn nho nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Ảnh: Hua Hin Hills Vineyard
Vườn nho ở đây rộng khoảng 600ha và là 1 trong 6 vườn nho nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Ảnh: Hua Hin Hills Vineyard

Trong mùa thu hoạch (giữa tháng 2 đến tháng 3), Hua Hin Hills sẽ tiến hành các hoạt động thu hoạch trọn gói. Nhạc jazz sống, thu hoạch trên đồng ruộng và nghiền nho đều là những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Ngoài ra, bạn cũng có thể được nếm thử hương vị rượu vang thượng hạng, được lấy trực tiếp từ hầm rượu.

Thời tiết ở đây khá mát mẻ và dễ chịu, bạn sẽ được hòa mình trong không gian thiên nhiên thoáng đạt, thơ mộng. Ảnh: Thiện
Thời tiết ở đây khá mát mẻ và dễ chịu, bạn sẽ được hòa mình trong không gian thiên nhiên thoáng đạt, thơ mộng. Ảnh: Thiện

Quảng cảnh ở đây khá đẹp, đứng ở trên cao bạn có thể thả tầm mắt ngắm trọn thị trấn Hua Hin trong tầm mắt, rất phù hợp cho những người thích chụp ảnh, khám phá. Thời gian vườn nho mở cửa từ 10h sáng đến 6h chiều.

Ga tàu hỏa Hua Hin

Ga tàu Hua Hin - một công trình cổ kính và mang đậm kiến trúc của Hoàng Gia Thái Lan. Ảnh: Thiện
Ga tàu Hua Hin - một công trình cổ kính và mang đậm kiến trúc của Hoàng Gia Thái Lan. Ảnh: Thiện

Đây là một trong những ga tàu đẹp nhất ở Thái Lan và là địa điểm “check – in” nhiều nhất của du khách khi đến thị trấn xinh đẹp Hua Hin. Nhà ga được xây dựng dưới thời trị vì của vua Rama VI, nơi đây nổi bật bởi kiến trúc cổ kính và không gian yên bình. Tòa nhà chính của ga được làm bằng gỗ, trước đây từng là một cung điện của Hoàng gia Thái Lan.

Từ đây, bạn cũng có thể mua vé để quay trở ngược lại Bangkok nhưng thời gian sẽ phải mất khoảng 4 tiếng thay vì 2,5 tiếng đi ô tô.

Plearn Wan Vintage Village

Ngôi làng với kiến trúc cổ kính với những gian hàng bày bán các sản vật nổi tiếng ở Thái Lan. Ảnh: Thiện
Ngôi làng với kiến trúc cổ kính với những gian hàng bày bán các sản vật nổi tiếng ở Thái Lan. Ảnh: Thiện

Nằm trên đường Petchkasem, ngôi làng hoài cổ này dường như đưa du khách trở về quá khứ; được đắm mình trong không gian kiến trúc cổ kính và độc đáo thời xưa. Nơi đây được mô tả như “một bảo tàng sống”, một không gian văn hóa, ẩm thực thu nhỏ ở Thái Lan. Các cửa hàng ở Plearn Wan đều được làm bằng gỗ hai tầng gợi nhớ phong cách của những khu phố của người Thái - Hoa ở Bangkok.

Đến Plearn Wan bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ẩm thực truyền thống của Thái Lan từ súp phở cá Thái, mì hầm thịt… đến vô vàn các loại đồ uống hấp dẫn và bắt mắt khác.

Venezia Hua Hin

Nơi đây được mệnh danh là Venezia của Thái Lan. Ảnh: huahindestination
Nơi đây được mệnh danh là Venezia của Thái Lan. Ảnh: huahindestination

Được mệnh danh như Venezia của Thái Lan, nơi đây được xây dựng giống như một tổ hợp mua sắm, giải trí với kiến trúc phương Tây độc đáo, cổ kính. Các tòa nhà với thiết kế cửa mái vòm, được trang hoàng màu sắc rực rỡ.

Ảnh: Thiện
Ảnh: Thiện
Ảnh: huahindestination
Ảnh: huahindestination
Ảnh: huahindestination
Ảnh: huahindestination

Điều đặc biệt, đến Venezia Hua Hin bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng dòng kênh nhân tạo mô phỏng “Grand Canal” nổi tiếng hay những chiếc gondola giống như bản gốc ở Venice của Ý.

Ngoài các khu mua sắm, Venezia còn có một sở thú mini, một phòng tranh 3D, các dịch vụ di chuyển bằng xe ngựa và tàu lửa... với mức giá dao động từ 40 đến 160 baht. Đây thực sự là nơi mua sắm, chụp ảnh lý tưởng nhất định bạn không nên bỏ qua khi đến du lịch Hua Hin (Thái Lan).

Chợ đêm Hua Hin

Đây là một trong những khu chợ đêm sầm uất nằm ngay ở trung tâm thị trấn Hua Hin. Chợ bắt đầu hoạt động từ khoảng 6h30 tối đến 23h đêm. Khu chợ có hàng trăm quầy hàng, bán đủ loại từ đồ ăn vặt, bánh kẹo… đến quần áo, đồ lưu niệm, trang sức hay các sản vật nổi tiếng ở Thái Lan.

Chợ đêm Hua Hin mở cửa từ 6h30 tối đến 11h đêm. Ảnh: aleenta
Chợ đêm Hua Hin mở cửa từ 6h30 tối đến 11h đêm. Ảnh: aleenta

Khác với các khu chợ đêm ở Bangkok hay Chiang Mai, chợ đêm Hua Hin có một khu chế biến bán đồ hải sản rất tươi ngon và hấp dẫn. Du khách có thể chọn lựa từ tôm hùm, cua, ghẹ, ốc, cá… mang về hoặc ngồi thưởng thức ngay tại các quán hàng rong ven đường. Đồ ăn ở đây được chế biến theo phong cách người Thái khá ngon và độc đáo, giá tiền cũng không quá mắc. Cảm giác ngồi trong các quán cóc, được tự tay chọn lựa hải sản tươi, sau đó quan sát các đầu bếp chế biên và thưởng thức các món ăn ngay ven đường chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.

Nếu có thể, hãy ghé thăm nhà hàng Khaimuk, Rod Yai và Ko Seafood, ở đó phần ăn được nhiều, mà lại rẻ. Ngoài hải sản, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy thịt bò nướng và các món BBQ kiểu phương Tây.

Ngoài ra, chợ đêm Hua Hin cũng có khá nhiều hoạt động biểu diễn đường phố hấp dẫn và sôi động chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên khi bạn đến du lịch ở Hua Hin.

Khu nghỉ dưỡng Wora Bura

Nằm ngay sát bờ biển, khu nghỉ dưỡng Wora Bura được đánh giá là một trong những khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp, độc đáo bậc nhất ở Hua Hin. Nơi đây bao gồm các khu biệt thự riêng biệt và các phòng khách sạn được xây dựng sang trọng, đẳng cấp. Từ các phòng của mình du khách có thể đưa mắt ngắm nhìn những bãi cát trải dài trắng mịn, nước biển trong xanh, đẹp yên bình như ở chốn thần tiên.

Khu nghỉ dưỡng Wora Bura nổi bật bởi kiến trúc cổ kính. Ảnh: Thiện
Khu nghỉ dưỡng Wora Bura nổi bật bởi kiến trúc cổ kính. Ảnh: Thiện
Khu nghỉ dưỡng gồm những tòa nhà, biệt thự bao quanh bể bơi và khu vườn tràn ngập cây xanh. Ảnh: Thiện
Khu nghỉ dưỡng gồm những tòa nhà, biệt thự bao quanh bể bơi và khu vườn tràn ngập cây xanh. Ảnh: Thiện

Tại khu nghỉ dưỡng Wora Bura có hai nhà hàng, trong đó một nhà hàng nằm ngay bên bờ biển, và một quầy bar bên cạnh hồ bơi ngoài trời. Các tiện nghi khác bao gồm: thư viện, phòng tập thể dục và câu lạc bộ dành cho trẻ em, cùng với spa, phòng xông hơi … khá phù hợp cho những gia đình kết hợp du lịch với tham quan, nghỉ dưỡng.

Nơi đây khá yên tĩnh phù hợp là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình. Ảnh: Thiện
Nơi đây khá yên tĩnh phù hợp là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình. Ảnh: Thiện

Đi lại như thế nào?

Từ Việt Nam đến Bangkok (Thái Lan) hiện có khá nhiều chuyến bay thẳng, bạn có thể đi các hãng trong nước hoặc một vài hãng bay của Thái Lan với chất lượng khá tốt mà giá cả cũng ở mức vừa phải như: Thai Airways... Nếu bạn chủ động tìm kiếm vé rẻ thì việc du lịch Bangkok với giá vé khứ hồi dao động từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng là hoàn toàn có thể.

Để di chuyển từ Bangkok đến Hua Hin bạn có thể đi tàu, taxi… hoặc cách tiết kiệm nhất là đi xe minivan (16 chỗ) bắt tại bến Victory Monument (cạnh Century Centre). Khoảng 15 phút sẽ có một chuyến xe, giá vé vào khoảng 180bth/ người.

Hà Trang