Kỳ thú “bãi biển pha lê” tuyệt đẹp ở Mỹ

(Dân trí) - “Glass Beach” là tên gọi của một bãi biển gần vùng Fort Bragg, bang California, Mỹ. Glass Beach nổi tiếng bởi ở đây có rất nhiều viên đá với nhiều màu sắc khác nhau trông giống như những viên pha lê tuyệt đẹp.


Bãi biển “Glass Beach” ở 

Bãi biển “Glass Beach” ở California, Mỹ

“Glass Beach” (tạm dịch: bãi biển pha lê) có quá trình lịch sử hình thành khá thú vị: Vào đầu thế kỷ 20, những người dân vùng Fort Bragg đã vứt rác thải gia đình lên các rìa đá tại bãi biển, trong đó có các vật dụng là đồ thủy tinh như chai, lọ, gương, kính…Khi những “ngọn núi rác” đã chất lên cao, người ta châm lửa đốt để tiêu hủy bớt số rác thải đó đi.

Sau đó, ban lãnh đạo thành phố và Cục kiểm soát tài nguyên nước của bang California đã đóng cửa khu vực này vào năm 1967. Đã có nhiều chương trình xử lý rác thải được tiến hành nhằm khắc phục phần nào sự hủy hoại về môi trường nơi đây. Trải qua nhiều thập niên, sóng biển đánh dạt vào bờ cuốn đi các loại rác thải nhẹ. Những vật thể nặng hơn như đá, thủy tinh thì nằm sót lại trên bãi biển.

Do lực đánh của sóng khá mạnh nên những vật thể thủy tinh đã vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Qua nhiều năm, nước biển đánh dạt và cát biển có độ ma sát cao làm cho những mảnh thủy tinh này trở nên nhẵn bóng giống như những viên pha lê. Sau này người ta gọi đó là “Bãi biển pha lê” hay “Glass Beach”.

Đến năm 1998, những người tư nhân vốn dĩ trước đây cai quản vùng bãi biển này đã khẳng định rằng, “


Đến năm 1998, những người tư nhân vốn dĩ trước đây cai quản vùng bãi biển này đã khẳng định rằng, “Glass Beach” thuộc về của công. Ban bảo tồn bờ biển và Cục quản lý rác thải bang California đã có một quá trình làm việc kéo dài 5 năm để đưa ra các kế hoạch, chương trình vệ sinh vùng biển nhằm đưa bãi biển vào khai thác du lịch.

 
Một số hình ảnh thú vị tại bãi biển “Glass Beach”:
 

An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử


An Tử

 
 
 
An Tử
Tổng hợp