Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Với nhiều tiện ích và nét độc đáo riêng, những chiếc cối xay gió của Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp… đã đi vào lịch sử văn học. Hãy cùng chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng nhất trên thế giới.

1. Cối xay gió Rhodes, Hy Lạp

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

Bến cảng Mandraki từng là quân cảng của thành phố Rhodes cổ đại và là nơi có bức tượng thần Mặt Trời nổi tiếng, một trong 7 kỳ quan thế giới. Ngày nay Mandraki là một nơi hoang sơ với những quán cà phê bên bờ biển, là địa điểm lý tưởng để du khách ngắm toàn cảnh của vùng biển nơi đây.

2. Cối xay gió Oland, Thụy Điển

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

Oland là hòn đảo lớn thứ hai của Thụy Điển, hầu hết phần đất là đất nông nghiệp và rừng. Với hơn 400 cối xay gió bằng gỗ, Oland đã trở thành biểu tượng của đảo. Những cối xay này chủ yếu được xây dựng để phục vụ nhu cầu của các trang trại cá nhân.

3. Zaanse Schans

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

Zaanse Schans là một bảo tàng và khu vực bảo tồn ngoài trời, trên bờ sông Zaan, phía Bắc Zaandam ở Hà Lan. Nó thể hiện kiến trúc truyền thống của khu vực này từ thế kỷ 17 và 18 với những ngôi nhà gỗ truyền thống màu đen và xanh lá cây. Cối xay gió ở đây dùng để thực hiện một loạt các thao tác như cưa xẻ gỗ, xay lúa và sản xuất hạt và dầu.

4. Cối xay gió của La Mancha, Tây Ban Nha

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

Castilla-La Mancha bao gồm các vùng đồng bằng khô cằn rộng lớn ở trung tâm Tây Ban Nha. Đây là một vùng đất với những lâu đài thời trung cổ, rượu và những cối xay gió nổi tiếng trong câu truyện Don Quixote của tác giả Miguel Cervantes. Don Quixote được xem là tiểu thuyết hiện đại đầu tiên và đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, được xuất bản hai phần vào năm 1605 và 1615.

5. Cối xay gió Mykonos, Hy Lạp

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới

Những cối xay gió trên đồi tại thị trấn Mykonos, Hy Lạp là điều đầu tiên du khách được nhìn thấy khi tàu gần tới bến cảng. Có tổng cộng 16 cối xay gió cũ ở Mykonos. Hầu hết trong số đó đã được xây dựng bởi người Venice vào thế kỷ 16, được sử dụng để nghiền lúa mì. Với sự ra đời của những máy móc hiện đại, nhu cầu sử dụng cối xay gió giảm dần và chúng được ngừng sử dụng vào giữa thế kỷ 20.

6. Kinderdijk, Hà Lan

Chiêm ngưỡng những cối xay gió nổi tiếng thế giới
 
Hơn 1.000 cối xay gió cũ vẫn còn tồn tại ở Hà Lan. Địa điểm tập trung nhiều cối xay gió nhất ở Hà Lan là gần ngôi làng Kinderdijk. 19 cối xay gió được xây dựng vào khoảng năm 1740. Chúng đã được bảo tồn cho đến ngày nay và vẫn có thể được sử dụng như mới. Kinderdijk là một trong những điểm du lịch hàng đầu tại Hà Lan.
Song An
Theo Touropia