Hội thảo cùng Temple University trường ĐH lớn thứ 27 Hoa Kỳ

Ngày 8/11 này, tại Hà Nội, trường ĐH Temple sẽ tổ chức hội thảo dành cho du học sinh Mỹ, chủ đề tập trung vào xu hướng mới của sinh viên khối ngành Kinh doanh Quốc tế (International Business). Ông Nathan Jones, đại diện của Temple cũng sẽ công bố các suất học bổng bán phần và toàn phần dành cho năm 2016.

Thời gian & địa điểm: 9h30 – 11h Chủ Nhật ngày 8/11/2015 tại AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Độc giả quan tâm cần đăng kí trước tại đây để tiện cho việc sắp xếp hội thảo của đơn vị tổ chức: http://bit.ly/1WsNBit

Trường ĐH lớn thứ 27 toàn Hoa Kỳ

So với hơn 120 trường ĐH Anh Quốc thì con số hơn 5000 trường ĐH cao đẳng trải rộng khắp nước Mỹ sẽ làm choáng ngợp bất cứ du học sinh nào có ý định du học Mỹ. Điều khó khăn nhất của du học sinh Việt Nam sang Hoa Kỳ không nằm ở vấn đề tài chính, mà nằm ở việc làm thế nào để chọn được một trường phù hợp với mình trong số hơn 5000 trường này.

Sự phong phú của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đáp ứng được hầu hết nhu cầu du học của học sinh quốc tế. Với du học sinh Việt Nam, những ngôi trường uy tín, học phí vừa phải, học bổng cao và nằm tại các khu vực dân sinh tạo nhiều cơ hội giao tiếp và công việc luôn được lựa chọn.

Temple là một điển hình của một trường ĐH như thế.

Trường được thành lập năm 1884, nằm tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania, một trong những thành phố cổ và lớn nhất Hoa Kỳ, cách Washington DC 200km và New York 150km, là địa điểm tuyệt vời cho các cơ hội giao tiếp và công việc làm thêm cũng như những mô hình công việc mang lại cơ hội định cư.

Temple được biết đến là trường đại học lớn thứ 27 của Hoa Kỳ, đồng thời là tổ chức cung cấp giáo dục chuyên nghiệp lớn thứ 4 US, đứng thứ 121 trong bảng xếp hạng đại học quốc gia theo đánh giá năm 2014 của U.S News & World Report.

Hội thảo cùng Temple University trường ĐH lớn thứ 27 Hoa Kỳ - 1

Hệ thống trường của Temple đặc biệt nổi tiếng với Fox School of Business, ngôi trường nằm trong số 15% các dạy về kinh doanh tốt nhất Mỹ với các thứ hạng cao như: thứ 4 toàn quốc về Bảo hiểm và Quản lý rủi ro, 13 về International Business & Quản lý Hệ thống Thông tin. Con số ghi nhận 94% sinh viên học business tại đây có việc sau 6 tháng tốt nghiệp.

Những sinh viên có ý định học tại Tyler School of Art thuộc Temple sẽ vừa lòng nếu biết rằng trường xếp hạng 13 toàn Mỹ, đứng thứ 9 về điêu khắc, thứ 10 về in ấn và hội họa, 20 về nhiếp ảnh.

Công bố các suất học bổng bán phần và toàn phần

Những học sinh khá giỏi quan tâm đến học bổng cần đến gặp ông Nathan Jones tại hội thảo này ở Hà Nội để được biết thêm chi tiết về học bổng và cách thức làm hồ sơ học bổng.

Thông tin sơ bộ từ ông Nathan gửi về đại diện của trường tại Việt Nam, Công ty AAC cho thấy năm 2016, Temple sẽ cung cấp các suất học bổng từ bán phần đến toàn phần, phân ra làm 2 loại chính, học bổng có SAT và học bổng không cần SAT.

Các suất học bổng yêu cầu có điểm SAT mang giá trị rất cao và phong phú về mặt chủng loại, từ 5000 USD, 9000 USD, 14000 USD, 18000 USD đến học bổng toàn học phí, tùy thuộc vào hồ sơ của du học sinh.

Thêm vào số học bổng này, hàng năm trường sẽ xét các suất từ 4000 – 18000 USD khác cho những học sinh được cử đi học thêm ở nước ngoài, học bổng thực tập, học bổng cho các hoạt động học thuật trong dịp hè…

Các suất học bổng không yêu cầu SAT có giá trị từ 1000 – 9000 USD.

Với mức học phí chỉ 24000 USD/năm và với mức học bổng hào phóng này, Temple hiện đang rất thu hút học sinh quốc tế.

Những bạn học sinh có học lực từ 7,5 trở lên có thể đăng kí sớm để được tư vấn về học bổng tại đây trước khi gặp gỡ trực tiếp với ông Nathan Jones để tạo ấn tượng.

Hội thảo cùng Temple University trường ĐH lớn thứ 27 Hoa Kỳ - 2