1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Du lịch APEC là động lực tăng trưởng kinh tế

(Dân trí) - Ngày 24/7/2012, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 7 (TMM 7), tổ chức tại thành phố Khabarovsk, thủ phủ của vùng Viễn Đông, Liên bang Nga.

 

Du lịch APEC là động lực tăng trưởng kinh tế


 

Hội nghị đã chính thức thông qua Tuyên bố Khabarovsk với chủ đề “Tạo thuận lợi cho du lịch vì một nền kinh tế cường tráng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, trong đó Lãnh đạo ngành Du lịch của 21 nền kinh tế APEC đã nhất trí với nhiều nội dung quan trọng như khẳng định du lịch là động lực cho tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm cho xã hội, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế trong khu vực APEC… Bộ trưởng và Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC cũng đã nhất trí với đề xuất của Việt Nam khẳng định trong Tuyên bố Khabarovsk về định hướng phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm cũng như cần quan tâm tới việc nâng cao năng lực cho các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC.

 

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 7 cũng đã thông qua Kế hoạch Chiến lược Du lịch APEC giai đoạn 2012 – 2015, Hướng dẫn của APEC về đảm bảo an toàn cho khách du lịch, Sáng kiến về tạo thuận lợi đi lại trong khu vực APEC tập trung vào vấn đề liên kết giữa hàng không và du lịch và nhiều nội dung quan trọng khác.

 
Du lịch APEC là động lực tăng trưởng kinh tế
 

Bên cạnh việc tham gia Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 7 và Hội nghị Nhóm công tác về du lịch lần thứ 41, đoàn Việt Nam cũng đã có các cuộc làm việc song phương chính thức với người đứng đầu cơ quan du lịch Liên bang Nga để thúc đẩy các hoạt động hợp tác về du lịch giữa hai nước trong thời gian tới cũng như việc chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga từ 26-31/7/2012; làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để trao đổi về các lĩnh vực hợp tác và đề nghị phía bạn tạo điều kiện hỗ trợ đặt Văn phòng đại diện của Du lịch Việt Nam tại thủ độ Seoul  trong năm 2013; tiếp xúc song phương với đoàn Úc để đề nghị phía bạn giúp đỡ Du lịch Việt Nam tổ chức Chương trình phát động thị trường du lịch, dự kiến tổ chức tại Sydney và Melbourne vào tháng 10/2012.

 

Du lịch APEC là động lực tăng trưởng kinh tế

Bên lề hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ gặp xã giao Thị trưởng Thành phố Khabarovsk cũng như các đoàn đại biểu từ nhiều nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Thái Lan, Mỹ, Singapore, Đài Loan, Canada, Malaysia, Indonesia để thúc đẩy các hoạt động hợp tác về du lịch.

 

PV