1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất

(Dân trí) - ARJ21-700, máy bay động cơ phản lực cánh quạt đẩy do Trung Quốc hoàn toàn tự sản xuất, hôm qua đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm dài nhất, 1.300km trong khoảng 2 giờ, từ Thượng Hải đến Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.

 

Chiếc máy bay đã bay từ nhà máy sản xuất của mình ở Thượng Hải tới Trung tâm thử nghiệm bay (CFTE) của Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), đơn vị duy nhất được cấp chứng chỉ cho các máy bay quân sự, trực thăng, động cơ máy bay và các thiết bị khác tại Trung Quốc.
 
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 1
Chiếc máy bay ARJ21-700 cất cánh từ Thượng Hải.
 
Dự tính chiếc máy bay ARJ21-700 sẽ có nhiều chuyến bay thử nghiệm dài hơn nữa, trước khi có được chứng chỉ chấp nhận của CFTE.
 
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 2
 
ARJ21-700 bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 11/2008 và đã có tổng cộng 18 chuyến bay thử nghiệm sau đó, trong khoảng 34 giờ ở trên độ cao 9.000m.
 
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 3
Và trong xưởng lắp ráp tại Thượng Hải.
 
Chuyến bay vào ngày hôm qua là chuyến bay thử thứ 19 của ARJ21-700. Chiếc máy bay rời Thượng Hải vào 10h34 sáng, tới Tây An vào 12h53 phút, và bay ở độ cao 7.800m.
 
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 4
ARJ21-700 có tầm xa chuẩn hơn 2.000km.
 
Zhao Peng, phi công trên máy bay cho biết, chuyến bay diễn ra rất suôn sẻ.
 
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 5
Đây là máy bay phản lực đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất hoàn toàn.
 
ARJ21-700, viết tắt của “Máy bay phản lực tiên tiến của thế kỷ 21”, là máy bay phản lực đầu tiên do Trung Quốc hoàn toàn tự phát triển. Nó được thiết kế có tầm bay chuẩn là 2.225km và có 90 chỗ ngồi. “Mẻ” máy bay ARJ21 đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao cho khách hàng vào năm 2010.
 
Chùm ảnh: Khám phá máy bay phản lực Trung Quốc tự sản xuất - 6
Máy bay có sức chứa tới 90 hành khách.

 

Phan Anh

Theo Xinhua, China Daily