Vùng rau trứ danh đất Quảng tan hoang sau lũ

(Dân trí) - Làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) là làng rau nổi tiếng ở Hội An với hơn 200 hộ trồng rau chuyên cung ứng cho thị trường Hội An, các siêu thị lớn tại Đà Nẵng… gần như bị mất trắng sau đợt lũ lớn vừa qua. Nhiều làng rau, củ, quả khác trên địa bàn cũng bị thiệt hại nặng.

“Nước lên nhanh cộng thêm mưa to kéo dài suốt mấy ngày khiến vườn rau rộng lớn bỗng chốc gần như mất trắng. Vườn rau nhà tôi có 4 sào, nhưng đợt lũ vừa rồi gần như mất trắng từ 60-70%. Nhiều luống rau trơ trụi, nước ngập úng rồi thối dần không còn chút sức sống”, ông Nguyễn Xí (thôn Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An) nghẹn ngào chia sẻ.

Nhiều luống rau trồng của người dân Trà Quế bị mưa lũ ngập úng hư hại
Nhiều luống rau trồng của người dân Trà Quế bị mưa lũ ngập úng hư hại

Mưa lũ khiến làng rau thiệt hại hơn 80% diện tích rau
Mưa lũ khiến làng rau thiệt hại hơn 80% diện tích rau

Ông Trang Thanh Hùng - trưởng thôn Trà Quế - cho biết, toàn thôn Trà Quế có hơn 18ha trồng rau nhưng đợt lũ cùng mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại trên 80%. Mỗi hộ gia đình bình thường thu nhập từ rau khoảng 200 ngàn/ngày, nhưng giờ đây họ phải trồng lại từ đầu cũng phải mất 20 ngày sau mới thu hoạch lại được. Sơ bộ ước tính thiệt hại sau đợt lũ vừa qua của làng rau Trà Quế hơn 1 tỉ đồng; ngoài ra có 6 hộ nuôi tôm chưa kịp thu hoạch thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Các luống rau đang dần thối gốc không còn sức sống
Các luống rau đang dần thối gốc không còn sức sống

Hiện giá rau tăng từ 2-3 lần nhưng người dân không có rau để bán, người dân Trà Quế phải gieo trồng lại đến 20 ngày sau mới có rau thu hoạch
Hiện giá rau tăng từ 2-3 lần nhưng người dân không có rau để bán, người dân Trà Quế phải gieo trồng lại đến 20 ngày sau mới có rau thu hoạch

“Hiện giá rau đang tăng cao từ 2-3 lần so với ngày thường nhưng chúng tôi cũng không có rau để bán. Năm nay thiệt hại nặng nề hơn so với mọi năm, mưa lớn kéo dài kèm theo lũ dâng nhanh gây ngập úng khiến rau màu hư hại rất nặng. Tôi đã làm tờ trình lên xã để xin cấp giống cho người dân tái sản xuất”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Người dân Trà Quế nói về thiệt hại rau màu

Tại làng rau Bàu Tròn (huyện Đại Lộc) mưa lũ cũng làm làng rau này tan hoang. Đây là vùng rau cung cấp cho địa phương và TP Đà Nẵng. Cả cánh đồng rau bị lũ ngập sâu hơn 2m giờ không nhận ra. Những đám dưa leo, bí đao, đu đủ… được người dân xuống giống sớm giờ đã bị vùi dưới bùn.

Bí đao ở Bàu Tròn bị mưa lũ dập hư hại
Bí đao ở Bàu Tròn bị mưa lũ dập hư hại

Vườn đu đủ ở Bàu Tròn ngã rạp do lũ
Vườn đu đủ ở Bàu Tròn ngã rạp do lũ

Ông Nguyễn Thành Trung – một nông dân ở đây cho biết, nhiều nông dân ở đây xuống giống sớm để bán trước tết giá sẽ cao, nhưng giờ toàn bộ diện tích hoa màu của Bàu Tròn đã bị hư hỏng hàn toàn. “Tôi có mấy sao đu đủ, mới hái có lứa đầu giờ chỉ mót lại bán kiếm được đồng nào hay đồng nấy”, ông Thành nói.

Theo báo cáo của Ban chủ huy PCTT&TKCN huyện Đại Lộc, trong đợt mưa lũ vừa qua, lúa gieo bị hư hại 52 ha; cây lâu năm thiệt hại 286,47 ha; hoa màu các loại thiệt hại 309,47 ha… Giá trị thiệt hại về nông nghiệp của huyện ước tính trên 37 tỷ đồng.

C.Bính-N.Linh